Thanh Chương: Nhiều bến đò ngang không đảm bảo an toàn

(Baonghean.vn) - Hiện trên địa bàn huyện Thanh Chương có 4 bến đò đang hoạt động nhưng cơ sở vật chất hầu hết đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bến đò Cung nối xã Cát Văn (Thanh Chương) với xã Trung Sơn (Đô Lương). Trước đây, mỗi ngày có đến gần 100 lượt người qua lại, nhưng nay lưu lượng hành khách giảm mạnh.

Đường lên xuống bến rất dốc, tạm bợ, không có lan can; đò cũ kỹ xuống cấp ở bến đò Rú Nguôc xã Ngọc Sơn (Thanh Chương). Ảnh: Đình Hà
Đường lên xuống bến rất dốc, tạm bợ, không có lan can; đò cũ kỹ xuống cấp ở bến đò Rú Nguộc xã Ngọc Sơn (Thanh Chương). Ảnh: Đình Hà

Là một bến đò lớn thế nhưng cơ sở vật chất của bến đò này rất sơ sài, không có nhà chờ, nội quy, lối lên xuống mới được xây dựng đã bị sụt lở nham nhở. Khách lên xuống đò vẫn phải đi trên ván gỗ tạm bợ...Ngoài ra, phương tiện áo phao cứu sinh để bảo hộ trực tiếp thì cả chủ đò và khách không mấy ai quan tâm. 

Khách qua đò không mặc áo phao. Ảnh: Đình Hà
Khách qua đò không mặc áo phao tại bến đò Cung, xã Cát Văn (Thanh Chương). Ảnh: Đình Hà

Ông Đặng Đình Hằng - một trong những chủ bến Đò Cung cho biết: "Mặc dù nhà đò luôn có áo phao và yêu cầu khách mặc nhưng đa số đều không dùng đến, chúng tôi cũng không biết phải làm sao".

Trên địa bàn xã Cát Văn còn có bến Đò Già nối với xã Đà Sơn. Bến này có quy mô nhỏ, lượng khách qua lại ít hơn nhưng các điều kiện đảm bảo an toàn cũng đáng báo động.

Còn tại bến đò Rú Nguộc nối 2 xã Thanh Chi và Ngọc Sơn dù đã bị nhắc nhở, xử lý nhiều lần nhưng đò vẫn không có đai lan can phòng hộ, trơn tuột rất nguy hiểm. Các lối lên xuống đã được rải thảm bê tông nhưng mặt đường lồi lõm. Tấm bảng “Bến đò an toàn” và nội quy đã hoen rỉ, hư hỏng và bị bụi bờ che lấp. Tình trạng khách qua đò không mặc áo phao cũng phổ biến.

Biển nội quy
Biển nội quy "Bến đò An toàn" tại Bến Rú Nguộc đã hoen rỉ, bị bờ bụi che khuất. Ảnh: Đình Hà

Ông Ngũ Văn Nghĩa, chủ đò Rú Nguộc chia sẻ, hiện tại hành khách qua lại rất ít, phục vụ chủ yếu cho người dân các xóm Trường Niên, Kỳ Chu, Ngọc Tỉnh. Do ít khách, thu nhập thấp nên nhà đò không có điều kiện để đầu tư nâng cấp đò và bến bãi.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra xử phạt nhiều bến đò vì lỗi chưa chấp hành luật giao thông. Ảnh: Đình Hà
Lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra xử phạt nhiều bến đò vì lỗi chưa chấp hành luật giao thông. Ảnh: Đình Hà

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, nhất là trước mùa mưa bão đang đến, theo ông Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, huyện sẽ chỉ đạo các ngành chức năng và các xã tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý. Theo đó sẽ tổng kiểm tra rà soát, bến nào, thuyền nào chưa đủ điều kiện thì dừng hoạt động, các bến không được hoạt động vận chuyển hành khách khi có gió bão và có lũ từ báo động 2 trở lên. Đặc biệt, chủ thuyền phải từ chối phục vụ hành khách khi không chấp hành yêu cầu mặc áo phao./.

 Đình Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới