Thanh Chương sáp nhập 3 xã, lấy tên mới là Đại Đồng

(Baonghean.vn) - 3 xã được sáp nhập gồm Thanh Tường, Thanh Hưng và Thanh Văn, thuộc tổng Đại Đồng trước đây.

Chiều 26/8, HĐND huyện Thanh Chương khóa 19 đã tổ chức kỳ họp thứ 10 - kỳ họp bất thường. Tại đây các đại biểu đã biểu quyết thông qua Đề án sáp nhập 3 xã: Thanh Tường, Thanh Hưng và Thanh Văn để hình thành đơn vị hành chính cấp xã mới có tên Đại Đồng.

Theo đó, trước khi sáp nhập, xã Thanh Tường có diện tích 3,04 km2, dân số 3.308 người.  Xã Thanh Hưng có diện tích 6,36 km2, dân số 4.489 người.  Xã Thanh Văn có diện tích 6,46 km2, dân số 5.617 người.

Sau khi sáp nhập 3 xã sẽ hình thành đơn vị hành chính mới có tổng diện tích 15,86 km2,  dân số 13.414 người.

 Việc sáp nhập 3 xã nói trên cũng nhận được sự đồng tình cao của người dân sinh sống trên địa bàn. Theo đó 97,8% người dân xã Thanh Tường, 96,7% người dân xã Thanh Văn và 99,4 người dân xã Thanh Hưng đồng ý với phương án sáp nhập.
Địa giới hành chính xã Thanh Tường và khu vực lân cận. Minh họa Google Maps
Địa giới hành chính xã Thanh Tường và khu vực lân cận. Minh họa Google Maps

Tin mới