Thanh Chương trồng chè vụ thu đạt 250 ha

(Baonghean) - Chè là cây công nghiệp quan trọng của huyện Thanh Chương, góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện. Tranh thủ tiết trời thuận lợi, nhiều xã đang tập trung trồng mới, mở rộng diện tích. Tuy nhiên bà con đang mong nhận được hỗ trợ của nhà nước sau thiên tai.
Về xã Thanh Thịnh, Thanh Chương những ngày này, trên những triền đồi người dân đang nhộn nhịp trồng chè. Chị Nguyễn Thị Ngân ở xóm 4 cho biết: “Vụ này gia đình tôi cải tạo, đầu tư trồng mới 1 ha chè, loại giống mới LDT2, có năng suất và sản lượng cao, đặc biệt là chịu hạn tốt. Hiện tại đã trồng được trên 90% diện tích. Trên đất này trước đây trồng keo, nay trồng chè rất vất vả. Trong quá trình làm đất, đến khâu trồng đều được cán bộ khuyến nông xã kiểm tra, hướng dẫn. Hiện tại chúng tôi tự bỏ kinh phí trên 20 triệu đồng để trồng chè, chỉ mong sớm được nhà nước hỗ trợ theo cơ chế chính sách đã ban hành”. 
Vườn ươm do nhân dân chủ động   tại vườn nhà.
Vườn ươm do nhân dân chủ động tại vườn nhà.
Chè là cây chủ lực, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Đến nay, Thanh Thịnh có trên 250 ha chè, nhưng để khai thác tiềm năng, hàng năm xã đều ra soát diện tích đất kém hiệu quả từ trồng keo, cây màu sang trồng chè. Riêng vụ này xã thiết kế trồng mới trên 20 ha, tính đến thời điểm này xã đã tiến hành trồng mới được gần 3 ha. Dự tính thời tiết thuận lợi khoảng 15/11 sẽ trồng xong diện tích chè. Bên cạnh đó, xã còn chỉ đạo bà con trồng dặm chè do bị thiệt hại nặng hạn khoảng 70 ha.
Khó khăn đặt ra hiện nay là bà con chưa nhận được hỗ trợ kinh phí của Nhà nước để trồng mới. Vấn đề nước tưới cho chè cũng rất nan giải, xã đã vận động bà con mua sắm thêm được trên 20 máy bơm dầu, bơm điện để tưới chè. Tuy nhiên, trên 30 hồ đập lớn nhỏ hầu như cạn kiệt, chỉ còn 2 hồ duy nhất là hồ Cầu Cau và hồ Bãi Bằng đang còn nước. Một số diện tích ở xa hồ chứa này đang phải chờ trời dịu mát, hoặc có mưa mới trồng chè được. 
những đồi chè ở Thanh Thủy Thanh Chương có thêm bóng cây che mát
Những đồi chè ở Thanh Thủy Thanh Chương có thêm bóng cây che mát.
Ông Trần Phi Hùng, Trưởng phòng nông nghiệp huyện Thanh Chương cho biết thêm: Trên địa bàn huyện có hơn 4.200 ha chè, diện tích, năng suất và chất lượng chè ngày càng được mở rộng và nâng cao. Cây chè đã thực sự phát huy được thế mạnh, khẳng định vị trí là cây thoát nghèo cho bà con nơi đây, bình quân đạt 65 - 70 triệu đồng/ha. Hàng năm Thanh Chương đều thực hiện phát triển và trồng mới diện tích chè công nghiệp. Riêng trong năm nay, Thanh Chương triển khai trồng mới 250 ha chè tập trung ở các xã Thanh Mai, Thanh Thịnh, Thanh Thủy…
Đợt nắng nóng vừa qua, Thanh Chương có trên 240 ha bị bị ảnh hưởng do hạn hán, qua khảo sát có khoảng trên 150 ha bị chết cháy trên 70% phải tiến hành trồng lại. Diện tích còn lại huyện chỉ đạo các địa phương đôn đốc bà con chăm sóc, phục hồi qua các đợt mưa vừa qua. 
Các diện tích chè trồng mới được UBND tỉnh hỗ trợ 1,8 triệu đồng/ha tiền làm đất, huyện hỗ trợ 200.000 đồng/ha. Diện tích chè chết từ 30 - 70% được tỉnh hỗ trợ 1,8 triệu đồng/ha, huyện 200.000 đồng/ha, diện tích chè chết trên 70% được tỉnh hỗ trợ 3,6 triệu đồng/ha, huyện hỗ trợ 400.000 đồng/ha. Số tiền trên sau khi trồng xong, xã, huyện tiến hành kiểm tra, nghiệm thu sau đó mới trình duyệt qua UBND tỉnh để chi trả cho bà con. Nguồn kinh phí hỗ trợ này rất thiết thực để bà con trồng mới, phục hồi nhanh diện tích để người trồng chè ổn định cuộc sống.
Văn Trường
TIN LIÊN QUAN

Tin mới