Thành đoàn Vinh, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 12/6, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất (15/6/1957-15/6/2022), tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Quân khu 4, Bảo tàng Quân khu, Thành đoàn Vinh và Đoàn Khối Doanh nghiệp Nghệ An tổ chức Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 và ra quân Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2022.
Dự chương trình có các đồng chí: Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân Khu 4; Lê Văn Lương – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An và đại diện Thành đoàn Vinh, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh cùng các đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dự chương trình có các đồng chí: Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân Khu 4; Lê Văn Lương – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An và đại diện Thành đoàn Vinh, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh cùng các đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022, đồng chí Hồ Đức Việt – Bí thư Thành đoàn Vinh nhấn mạnh, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là điểm nhấn thể hiện sức trẻ, tinh thần xung kích của tuổi trẻ toàn tỉnh nói chung, tuổi trẻ thành phố Vinh nói riêng trong việc tiếp tục đẩy mạnh cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã đề ra, tiến tới chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Với phương châm Rộng khắp - An toàn - Hiệu quả - Bền vững, 90 ngày của chiến dịch sẽ là môi trường thực tiễn để các đoàn viên, thanh niên thể hiện sức trẻ, rèn luyện, khát vọng cống hiến; đồng thời chiến dịch cũng là thời điểm để các cấp bộ Đoàn cùng nhau thi đua thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

Đồng chí Hồ Đức Việt – Bí thư Thành đoàn Vinh và đồng chí Nguyễn Bá Tuấn Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đại diện 2 đơn vị trao chương trình phối hợp hành động. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Hồ Đức Việt – Bí thư Thành đoàn Vinh và đồng chí Nguyễn Bá Tuấn Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đại diện 2 đơn vị trao chương trình phối hợp hành động. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đối với Chiến dịch Tình nguyện kỳ nghỉ hồng năm 2022, đồng chí Nguyễn Bá Tuấn Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh khẳng định, đây là dịp để đoàn viên, thanh niên trong Khối Doanh nghiệp rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khoẻ, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và bảo vệ Tổ quốc.

Trao cờ phát động chiến dịch cho đại diện các đội hình tình nguyện năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trao cờ phát động chiến dịch cho đại diện các đội hình tình nguyện năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Với chủ đề “Tuổi trẻ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng” các đội hình tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” của Đoàn Khối Doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh trong những năm vừa qua đã tổ chức các hoạt động an sinh xã hội (tặng quà, khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí, xây dựng công trình cộng đồng…) tại các xã thuộc huyện nghèo và huyện thoát nghèo thuộc tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, các hoạt động bảo vệ môi trường tu sửa, giữ gìn cảnh quan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xanh - sạch – đẹp; quyên góp, hỗ trợ vật chất, nguồn lực thực hiện các công trình, chương trình tình nguyện.

Tại chương trình, BTV Thành đoàn Vinh và Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã trao tặng 20 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và một không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội trị giá 50 triệu đồng tại một Liên đội trường Tiểu học trên địa bàn thành phố. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại chương trình, BTV Thành đoàn Vinh và Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã trao tặng 20 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và một không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội trị giá 50 triệu đồng tại một Liên đội trường Tiểu học trên địa bàn thành phố. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại chương trình, Ban Thường vụ Thành đoàn đã triển khai Công trình thanh niên năm 2022 “Bản đồ số hóa các địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Vinh” tại 10 địa điểm: Di tích lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Nghệ An ngày 15/06/1957, Đền thờ Hoàng đế Quang Trung, Tượng đài Trường Thi – Bến Thủy, Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi tại công viên Nguyễn Tất Thành, Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, Di tích cổng Thành cổ Vinh, Khu tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân, Bảo tàng Nghệ An, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, Nhà Truyền thống thành phố Vinh.

Thành đoàn Vinh số hóa các địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố. Ảnh: Thanh Quỳnh
Thành đoàn Vinh số hóa các địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục lịch sử cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và tăng cường ứng dụng việc quét mã QR code để tìm kiếm thông tin các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Vinh góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Vinh – đô thị thông minh, đáng sống đến với đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhân dân và khách du lịch.

Các công trình trọng điểm được triển khai trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 và Chiến dịch Tình nguyện kỳ nghỉ hồng năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các công trình trọng điểm được triển khai trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 và Chiến dịch Tình nguyện kỳ nghỉ hồng năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2022, Thành đoàn Vinh và Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh sẽ ký kết phối hợp thực hiện các chỉ tiêu:

1. Thực hiện 4 công trình thanh niên cấp huyện, 150 công trình thanh niên cấp cơ sở.

2. Kết nạp 500 đoàn viên mới, giới thiệu 100 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

3. Tổ chức 03 đợt khám, phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân.

4. Ra quân 4 ngày Chủ nhật xanh, trồng mới 1.000 cây xanh.

5. Triển khai hiệu quả mô hình “Mỗi sinh viên, giáo viên trẻ hỗ trợ 1 thí sinh ôn thi THPT".

6. Đề xuất 1.000 ý tưởng , sáng kiến trong công tác Đoàn và chuyên môn nghiệp vụ.

7. Tổ chức hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho 700 ĐVTN.

8. Xây dựng công trình “Bản đồ số hóa” địa chỉ đỏ.

9. Thành lập mới 4 tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp và chung cư.

Tin mới