Thành đoàn Vinh tập huấn cho hơn 350 cán bộ Đoàn - Đội

(Baonghean.vn) - Sáng 23/8, Ban Thường vụ Thành đoàn – Hội đồng Đội thành phố Vinh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng công tác Đoàn – Đội trường học năm học 2018 - 2019.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 nhằm đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Đội khối trường học cho các cán bộ Đoàn và chỉ huy và phụ trách Đội. 

sự tham gia của hơn 350 học viên là cán bộ Đoàn - Đội, giáo viên Tổng phụ trách Đội, Chủ tịch Hội đồng Đội 25 phường xã và các em trong Ban chấp hành Liên chi đội. Ảnh: Phương Thúy
Tham dự hội nghị tập huấn diễn ra từ 23 - 26/8 với hơn 350 học viên là cán bộ Đoàn - Đội, giáo viên Tổng phụ trách Đội, Chủ tịch Hội đồng Đội 25 phường, xã và các thành viên trong Ban Chấp hành Liên chi đội. Ảnh: Phương Thúy
Về công tác Đoàn, các đại biểu tham gia được tập huấn các nội dung về học tập chuyên đề “Giáo dục truyền thống yêu nước Việt Nam”; Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, các điểm mới trong Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đoàn; hướng dẫn chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022; công tác quản lý đoàn viên, đoàn vụ, phát triển đoàn viên mới…
Các  em trong Ban chấp hành Liên chi đội cũng đến tham dự buổi tập huấn. Ảnh: Phương Thúy
Các  thành viên trong Ban chấp hành Liên chi đội các trường học tham dự buổi tập huấn. Ảnh: Phương Thúy
Về công tác Đội và Sao Nhi đồng, nội dung tập huấn tập trung vào hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, các bài trống quy định; công tác hồ sơ Liên chi đội và triển khai chương trình rèn luyện đội viên giai đoạn 2018 - 2022; hướng dẫn phất cờ Semapho…

Bên cạnh đó, các học viên còn được rèn luyện, nâng cao các kỹ năng tổ chức các hoạt động trò chơi, sinh hoạt tập thể như nhảy flashomad, nhảy dân vũ…

Hội nghị tập huấn là dịp để cán bộ Đoàn - Đội giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các phương pháp tổ chức hoạt động Đoàn - Đội hiệu quả, khoa học và chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở, thúc đẩy công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Tin mới