Thành đoàn Vinh tổ chức cuộc thi clip “Vinh - Thành phố tôi yêu”

(Baonghean.vn) - Chiều 28/2, Thành đoàn Vinh tổ chức triển khai "Tháng Thanh niên năm 2018" và phát động đợt thi đua cao điểm "Chào mừng kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô, 10 năm thành phố Vinh đô thị loại I".

Tham dự buổi lễ có đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành thành phố Vinh và các đồng chí đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ sở Đoàn.

Các cơ sở Đoàn ký cam kết phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô, 10 năm TP Vinh đô thị loại 1. Ảnh: Phương Thúy
Các cơ sở Đoàn ký cam kết phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô, 10 năm TP.Vinh đô thị loại 1. Ảnh: Phương Thúy

Tại hội nghị, Thành đoàn Vinh đã triển khai “Tháng Thanh niên 2018” với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo - dựng xây đất nước" nhằm phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh góp phần xây dựng đất nước.

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Vinh cũng  phát động đợt thi đua cao điểm "Chào mừng kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô, 10 năm thành phố Vinh đô thị loại I" bao gồm nội dung như: Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; tổ chức các hoạt động tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới - xây dựng đô thị văn minh; tổ chức cuộc thi clip “Vinh - Thành phố tôi yêu”; hội thi “Thanh niên thanh lịch”; Hội trại tuổi trẻ…

Hoạt động ra quân vệ sinh môi trường sau hội nghị của các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Phương Thúy
Đoàn viên, thanh niên ra quân vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Phương Thúy

Đây là những hoạt động có ý nghĩa, giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu quê hương, đất nước, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, lòng tự hào dân tộc; đoàn kết, tập hợp thanh niên, tạo sự đồng thuận cán bộ, đoàn viên, thanh niên đối với việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quyết tâm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Vinh./.

Tin mới