Thành kính Lễ dâng hương, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào

(Baonghean.vn) - Tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào, UBND huyện Anh Sơn tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018).
Tham gia Lễ dâng hương và thắp nến tri ân có đại diện UBND - HĐND tỉnh; đại diện các sở ban ngành và lãnh đạo địa phương cùng đông đảo người dân, thân nhân liệt sỹ. Ảnh: Thành Cường
Tham gia Lễ dâng hương và thắp nến tri ân có đại diện UBND - HĐND tỉnh; đại diện các sở ban ngành và lãnh đạo địa phương cùng đông đảo người dân, thân nhân liệt sỹ. Ảnh: Thành Cường
Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhân dân địa phương đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, tri ân các anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh vì tự do độc lập, vì hạnh phúc nhân dân. Ảnh: Thành Cường
Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhân dân địa phương đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, tri ân các anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh vì tự do độc lập, vì hạnh phúc nhân dân. Ảnh: Thành Cường
Trước vong linh các anh hùng liệt sỹ, thế hệ hôm nay nguyện tiếp nối những giá trị, lý tưởng, truyền thống mà các thế hệ cha anh đã không tiếc xương máu xây dựng, giữ gìn, vun đắp. Ảnh: Thành Cường
Trước vong linh các anh hùng liệt sỹ, thế hệ hôm nay nguyện tiếp nối những giá trị, lý tưởng, truyền thống mà các thế hệ cha anh đã không tiếc xương máu xây dựng, giữ gìn, vun đắp. Ảnh: Thành Cường
Tại buổi lễ thắp nến tri ân có cả gia đình, người thân của các liệt sỹ. Ảnh: Thành Cường
Tại buổi lễ thắp nến tri ân có cả gia đình, người thân của các liệt sỹ. Ảnh: Thành Cường
Trong không khí linh thiêng của buổi lễ, hơn 11.000 ngọn nến đã được thắp lên tại nghĩa trang. Ảnh: Thành Cường
Trong không khí linh thiêng của buổi lễ, hơn 11.000 ngọn nến đã được thắp lên tại nghĩa trang. Ảnh: Thành Cường
Đây là hoạt động thể hiện truyền thống “đền ơn, đáp nghĩa,” “uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Điện Biên nói riêng đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Đây là hoạt động thể hiện truyền thống “đền ơn, đáp nghĩa,” “uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Ảnh: Thành Cường
Thành kính Lễ dâng hương, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ  Việt - Lào ảnh 7
Thành kính Lễ dâng hương, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ  Việt - Lào ảnh 8
Thành kính Lễ dâng hương, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ  Việt - Lào ảnh 9
Nghĩa trang liệt sỹ Việt – Lào được xây dựng năm 1976, là nơi quy tập 11.000 hài cốt liệt sỹ của hơn 11.000 cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào. Ảnh:Thành Cường.
Tuy nhiên, Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào vẫn còn có khoảng 6.900 phần mộ chưa rõ tên, quê quán và 570 mộ có tên, nhưng chưa rõ quê quán. Ảnh: Thành Cường
Tuy nhiên, Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào vẫn còn có khoảng 6.900 phần mộ chưa rõ tên, quê quán và 570 mộ có tên, nhưng chưa rõ quê quán. Ảnh: Thành Cường

Tin mới