Thành kính, thiêng liêng đêm tri ân ở Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào

(Baonghean.vn) - Hàng nghìn người hướng về Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào (huyện Anh Sơn) cùng thắp nến tri ân, kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017). 

Tối 26/7, cùng với không khí linh thiêng trong cả nước, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: đại tá Nguyễn Hữu Cầu,
Tối 26/7, cùng với không khí linh thiêng trong cả nước, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh; Lê Hồng Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Ảnh: Tiến Hùng
Đoàn lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa lên anh linh các anh hùng liệt sỹ. Dự buổi lễ còn có lãnh đạo các sở ngành, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4, hàng nghìn thân nhân các anh hùng liệt sỹ, các thương binh... Ảnh. Tiến Hùng
Đoàn lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa lên anh linh các anh hùng liệt sỹ. Dự buổi lễ còn có lãnh đạo các sở, ngành, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4, hàng nghìn thân nhân các anh hùng liệt sỹ, các thương binh... Ảnh: Tiến Hùng
Một lão thành cách mạng tham dự buổi lễ. Thắp nến tri ân là hoạt động nằm trong chuỗi kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ của tỉnh Nghệ An. Trước đó, hàng loạt chương trình tri ân đã được tổ chức ở nhiều địa điểm. Ảnh. Tiến Hùng.
Tại đêm tri ân, còn có nhiều cán bộ lão thành cách mạng tham dự. Ảnh: Tiến Hùng
Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào là nơi an nghỉ của hơn 11.000 cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam, những người con ưu tú của 47 tỉnh, thành trong cả nước đã hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào.
Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào là nơi an nghỉ của hơn 11.000 cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam, những người con ưu tú của 47 tỉnh, thành trong cả nước đã hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào. Ảnh: Tiến Hùng
Sau buổi lễ, các đại biểu cùng thắp hương tại các phần mộ liệt sỹ. Ảnh: Tiến Hùng
Sau buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và các đại biểu cùng thắp hương tại các phần mộ liệt sỹ. Ảnh: Tiến Hùng
Đồng chí Lê Minh Thông thắp hương cho các anh hùng liệt sỹ. Ảnh. Tiến Hùng.
Đồng chí Lê Minh Thông thắp hương cho các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Tiến Hùng
Các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã xem đất nước Lào như quê hương thứ hai của mình, không quản ngại gian khổ, hy sinh, vừa chiến đấu chống địch càn quét, lấn chiếm; vừa tiến hành xây dựng và củng cố các đoàn thể, chính quyền kháng chiến, xây dựng và bảo vệ vùng giải phóng, tăng cường lực lượng vũ trang, phát triển chiến tranh du kích trên khắp các khu vực Thượng, Trung và Hạ Lào.
Các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã xem đất nước Lào như quê hương thứ hai của mình, không quản ngại gian khổ, hy sinh, vừa chiến đấu chống địch càn quét, lấn chiếm; vừa tiến hành xây dựng và củng cố các đoàn thể, chính quyền kháng chiến, xây dựng và bảo vệ vùng giải phóng, tăng cường lực lượng vũ trang, phát triển chiến tranh du kích trên khắp các khu vực Thượng, Trung và Hạ Lào. Hàng nghìn thanh niên Việt Nam đã chiến đấu anh dũng ngoan cường, hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho đất nước bạn, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, vì sự nghiệp cách mạng của hai đất nước. Rất nhiều ngôi mộ trong nghĩa trang hiện chưa biết tên... Ảnh: Tiến Hùng
Hàng nghìn người trong đó phần lớn là thân nhân các anh hùng liệt sỹ có mặt trong đêm tri ân để thắp hương cho người thân. Ảnh. Tiến Hùng.
Hàng nghìn người dân, trong đó phần lớn là thân nhân các anh hùng liệt sỹ đã có mặt trong đêm tri ân này. Ảnh: Tiến Hùng


 Tiến Hùng

Clip: Đài Anh Sơn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới