Thành lập các tổ tuần tra xử lý các vi phạm về pháo trong đêm giao thừa

(Baonghean.vn)-Nhằm góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui Tết đón xuân an toàn, lành mạnh, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công điện số 03, yêu cầu các ban, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhất là trong đêm Giao thừa.

Theo đó, Nghệ An sẽ huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống pháo trong dịp Tết trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến địa bàn trọng điểm, các tuyến giao thông, nhà ga, bến tàu, bến xe, trung tâm thương mại, chợ... để phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép các loại pháo.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An bắt đối tượng có hành vi mua bán pháo trái phép, thu giữ gần 120 kg pháo -Ảnh tư liệu
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An bắt đối tượng có hành vi mua bán pháo trái phép, thu giữ gần 120 kg pháo. Ảnh tư liệu

Thành lập tại mỗi xã, phường, thị trấn tối thiểu 1 tổ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, gắn với tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về pháo trong đêm giao thừa.

Trong đêm giao thừa, UBND huyện, thành phố, thị xã phải phân công các đồng chí lãnh đạo trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống pháo tại các địa bàn cơ sở trọng điểm.

Đơn vị, địa phương nào thiếu quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống pháo, để tình hình vi phạm về pháo trên địa bàn, lĩnh vực quản lý diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng sử dụng pháo trái phép trong đêm giao thừa thì thủ trưởng, phó thủ trưởng phụ trách phần hành chính của đơn vị, địa phương đó phải chịu hình thức xử lý nghiêm theo quy định.

Tin mới