Thanh niên dùng xe đầu kéo chở 110 cối pháo

(Baonghean.vn) - Lực lượng công an phát hiện, kiểm tra trong cabin xe đầu kéo có chứa 110 cối pháo do nước ngoài sản xuất với tổng trọng lượng là 142kg.

Sáng  24/1/2018, công an phường Quang Trung thành phố Vinh đã phối hợp với các đội nghiệp vụ công an thành phố Vinh bắt 01 vụ vận chuyển pháo nhập lậu số lượng lớn.

1
Đối tượng Phạm Văn Hải , Phạm Thanh Hùng và tang vật. Ảnh: Hồng Quang
Sau quá trình theo dõi, rạng sáng 24/1/2018 trên quốc lộ 1A đoạn đường tránh Vinh thuộc địa bàn xã Nghi Vạn huyện Nghi Lộc, tổ công tác công an phường Quang Trung và các đội nghiệp vụ công an thành phố Vinh kiểm tra xe ô tô đầu kéo BKS 81C 096.30.
Tài xế Phạm Văn Hải (SN 1987) trú tại thị xã An Khê tỉnh Gia Lai điều khiển theo hướng Nam – Bắc, đi cùng trên xe còn có Phạm Thanh Hùng (SN 1998) trú cùng địa chỉ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong cabin xe đầu kéo có chứa 110 cối pháo do nước ngoài sản xuất với tổng trọng lượng là 142kg.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số pháo nói trên và bàn giao cho công an thành phố Vinh xử lý vụ việc.

Cùng ngày, công an thị xã Thái Hòa đã phá thành công chuyên án 118P bắt giữ đối tượng Đặng Ngọc Tuấn Anh (SN 1989) trú tại khối Tân Sơn, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa thu giữ 262 kg pháo các loại và 1 ô tô tải.

Theo nội dung vụ việc, 10h ngày 24/1, khi đang lưu thông qua địa phận phường Quang Phong, TX Thái Hòa đối tượng Đặng Ngọc Tuấn Anh đã bị lực lượng công an thị xã Thái Hòa yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

1
Đối tượng Đặng Ngọc Tuấn Anh cùng tang vật. Ảnh: Quang Huy
Qua kiểm tra, Công an thị xã Thái Hòa phát hiện trên xe tải có 154 hộp pháo hình chữ nhật, bên ngoài ghi chữ nước ngoài, trong mỗi hộp chứa 36 quả pháo, trọng lượng 262kg.

Công an thị xã Thái Hòa đã tiến hành bắt giữ đối tượng Đặng Ngọc Tuấn Anh và lập biên bản thu giữ tang vật.

Tin mới