Thanh niên gây tai nạn liên hoàn, vẫn ngồi trên xe nhảy múa

Sau tai nạn liên hoàn ở Đà Lạt, nam thanh niên vẫn ngồi trên xe nhảy múa. Khi đưa về trụ sở, thanh niên này chưa có dấu hiệu tỉnh táo.

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra khoảng 13h, ngày 14/3, tại ngã tư đường Nguyễn Văn Cừ và đường 3/2 (thuộc phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) khiến 3 người bị thương.

Theo thời điểm trên, một thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển ôtô biển số tỉnh Đồng Nai lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Khi ôtô đến gần giao lộ 3/2 và Nguyễn Văn Cừ thì tông vào 5 xe máy và 2 ôtô đang lưu thông cùng chiều. Hiện trường vụ tai nạn kéo dài khoảng 1,5 km khiến ít nhất 3 người bị thương; hai ôtô bị hư hỏng nặng.

Chiếc ôtô gây tai nạn chỉ chịu dừng lại khi tông vào trụ điện bên đường và hư hỏng nặng phần đầu. 

Sau tai nạn liên hoàn, thanh niên nghi ngao đá ngồi trên xe nhảy múa.
Sau khi gây tai nạn liên hoàn, nam thanh niên nghi bị ngáo đá vẫn ngồi trên xe nhảy múa.
Theo một cán bộ Đội CSGT (Công an TP Đà Lạt) khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tài xế gây tai nạn vẫn ngồi trên xe "nhảy múa".

“Công an đã đưa người này về trụ sở để làm việc nhưng thanh niên này vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo. Hiện các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu”, cán bộ này nói.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Cảnh sát giao thông TP Đà Lạt sau đó tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Tin mới