Thanh niên Lào - Việt Nam khởi động chương trình 'Theo dấu chân lãnh tụ'

(Baonghean.vn) - Chương trình “Theo dấu chân lãnh tụ” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào tổ chức chính thức khai mạc vào tối 30/10, tại Trường Đại học Vinh.

 » Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh
 

Chương trình “Theo dấu chân lãnh tụ Việt Nam - Lào 2017” là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ hai nước, thiết thực kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 40 năm Ngày ký thỏa thuận hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Phương Thúy
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Phương Thúy

Tới dự có đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn.

Về phía nước bạn Lào có đồng chí SamLan PhanKhaVong - Ủy viên Ban Thường vụ, Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào; Thongsavanh Phomevihane - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết  Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Chương trình là dịp để các bạn thanh niên, sinh viên được đến tham quan, tìm hiểu tại những địa danh lịch sử, nơi lãnh tụ của hai nước là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông từng sinh sống, học tập và hoạt động; tham quan tìm hiểu những địa danh lịch sử gắn liền với chiến công của quân và dân hai nước trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc của mỗi nước. ­­­­

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Trường học, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Trung ương Đoàn Thanh niên hai nước thống nhất triển khai chương trình “Theo Dấu chân lãnh tụ Việt Nam – Lào” với mong muốn thông qua chương trình, thanh niên, sinh viên hai nước sẽ có những cảm nhận sâu sắc cụ thể hơn về lịch sử, mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào; qua đó có những hành động cụ thể để vun đắp cho tài sản chung vô giá của hai quốc gia; đáp lại sự tin tưởng và kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước”.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Ban
Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phương Thúy

Thay mặt cho đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên Lào, đồng chí SamLan PhanKhaVong - Ủy viên Ban Thường vụ, Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước của hai nước Lào - Việt đã tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, thanh niên hai nước có cơ hội được phát triển bản thân thông qua chương trình giàu ý nghĩa này.

Đồng chí. Ảnh: Phương Thúy
Dịp này, đồng chí SamLan PhanKhaVong - Ủy viên Ban Thường vụ, Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước của hai nước Lào - Việt. Ảnh: Phương Thúy
Nghi thức khai mạc chương trình
Nghi thức khai mạc chương trình "Theo dấu chân lãnh tụ 2017". Ảnh: Phương Thúy

Trước sự chứng kiến của hơn 500 đoàn viên, thanh niên cả 2 nước, chương trình “Theo dấu chân lãnh tụ” đã chính thức được khởi động. Chương trình diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 11/11/2017 tại Nghệ An, Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La và hai tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng (Lào).

Ngày mai (31/10), đoàn thanh niên hai nước sẽ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn).

Phương Thúy 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới