Thanh niên lội khe, chặt tre làm cầu giúp dân bản

(Baonghean.vn)- Hưởng ứng chiến dịch Hè tình nguyện, hơn 20 đoàn viên thanh niên xã vùng cao Bình Chuẩn (Con Cuông, Nghệ An) đã ra quân tu sửa, làm cầu dân sinh tại bản Quăn.

Làm cầu tạm. Ảnh: Bá Hậu
Đoàn viên thanh niên xã Bình Chuẩn tham gia làm cầu tại bản Quăn.Ảnh: Bá Hậu

Bản Quăn có hơn 100 hộ gia đình, chủ yếu là người dân tộc Thái, có địa bàn rộng, cách trung tâm xã 5 km với địa hình đồi núi. 

Đây là đoạn đường nằm trong dự án làm đường liên xã từ Mậu Đức- Bình Chuẩn. Theo thiết kế thì đoạn này sẽ được xây cầu cứng, nhưng do dự án chậm tiến độ nên đến hiện nay vẫn chưa được triển khai.

Chặt bè nứa. Ảnh: Minh Hạnh
Vận chuyển nguyên vật liệu về làm cầu. Ảnh: Minh Hạnh

Để giảm khó khăn trong đi lại cho các hộ dân ở đây , ĐVTN xã Bình Chuẩn đã lội khe, chặt tre nứa, thưng gỗ làm cầu tạm, tổng giá trị công trình 15 triệu đồng.

Xây dựng những cây cầu tạm như thế này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của bà con nhân dân trong thôn được thuận tiện, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là việc đi lại của các cháu học sinh được đảm bảo an toàn nhất là trong mùa mưa lũ.

Minh Hạnh - Bá Hậu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới