Thanh niên miền núi dùng lốp xe làm biển cảnh báo đuối nước

(Baonghean.vn) - Nhằm nâng cao ý thức về công tác phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ, đặc biệt là tai nạn đuối nước, Đoàn Thanh niên thị trấn Thạch Giám phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện Tương Dương làm biển cảnh báo đuối nước bằng lốp ​xe cũ.
Tham gia hoạt động này có gần 40 ĐVTN, trong đó có 25 đoàn viên Công an huyện. Ảnh: Đình Tuân
Tham gia hoạt động này có gần 40 ĐVTN, trong đó có 25 đoàn viên Công an huyện. Ảnh: Đình Tuân
Vật liệu để làm biển cảnh báo là lốp xe máy đã qua sử dụng. Mặt biển báo được làm bằng các tấm tôn tròn, sơn nền xanh. Ảnh: Đình Tuân
Vật liệu để làm biển cảnh báo là lốp xe máy đã qua sử dụng. Mặt biển báo được làm bằng các tấm tôn tròn, sơn nền xanh. Ảnh: Đình Tuân
Biển cảnh báo được sơn màu đỏ, vàng, da cam…Đây là những màu sắc sỡ để gây sự chú ý cho nhiều người. Ảnh: Đình Tuân
Biển cảnh báo được sơn màu đỏ, vàng, da cam…Đây là những màu sắc sỡ để gây sự chú ý cho nhiều người. Ảnh: Đình Tuân
TReo
Ngoài làm biển cảnh báo đuối nước các ĐVTN còn làm nhiều biển báo nguy hiểm, biển cảnh báo giao thông… Các biển được lắp đặt  tại các ngã tư, ngã năm, đoạn đường hay xảy ra tai nạn, khu vực gần trường học... Ảnh: Đình Tuân
Kinh phí
Kinh phí để tổ chức hoạt động này được trích từ nguồn kinh phí hoạt động của Đoàn thị trấn Thạch Giám và Đoàn Công an huyện. Ảnh: Đình Tuân
Chị Lô Thị Lan, Bí thư Đoàn thị trấn Thạch Giám cho biết “ Nhận thấy trên địa bàn có hệ thống sông, suối và nhiều tuyến đường nội thị hẹp lại cua gấp, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ đuối nước ở trẻ em và va quệt giao thông do khuất tầm nhìn. Từ đó, Đoàn thị trấn đã triển khai làm 2 loại biển cảnh báo nói trên.  Nhằm giảm tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích cho thanh thiếu nhi trong dịp hè, mùa mưa bão,… Đây còn là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Thạch Giám lần thứ nhất, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027.
Chị Lô Thị Lan - Bí thư Đoàn thị trấn Thạch Giám cho biết: “Nhận thấy trên địa bàn có hệ thống sông, suối và nhiều tuyến đường nội thị hẹp lại cua gấp, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ đuối nước ở trẻ em và va quệt giao thông do khuất tầm nhìn. Từ đó, Đoàn thị trấn đã triển khai làm 2 loại biển cảnh báo nói trên. Ảnh: Đình Tuân

Tin mới