Thanh niên Nghệ An đề xuất ý tưởng, nguyện vọng tới Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên toàn quốc

(Baonghean.vn) - Trước thềm Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên toàn quốc, các hội viên thanh niên tỉnh Nghệ An đề xuất những tâm tư, nguyện vọng, ý tưởng mới cũng như các kiến nghị “hiến kế” gửi đến Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên toàn quốc, cùng với thanh niên cả nước đóng góp xứng đáng vào thành công của Đại hội.

Tối 6/12, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình giao lưu, gặp mặt đoàn đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc. 

a
Tham dự hội nghị các đồng chí: Hoàng Đình Tuấn - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, các đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự Đại hội Hội LHTN toàn quốc cùng gần 500 hội viên, thanh niên tiêu biểu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 - 12/2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Tham dự Đại hội sẽ có 1.000 đại biểu là cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực đại diện cho hơn 9,9 triệu hội viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An vinh dự có 25 anh, chị tham dự.

Đại diện Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An trao đổi, giải đáp các ý kiến của hội viên. Ảnh: Thanh Lê
Đại diện Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An trao đổi, giải đáp các ý kiến của hội viên. Ảnh: Thanh Lê

Đây là sự kiện chính trị quan trọng thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, tình nguyện, hội nhập, phát triển của thanh niên Việt Nam. Thông qua đại hội, thanh niên Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với đất nước, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn, xung kích trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tại chương trình các đại biểu được thông tin thêm về những nội dung chương trình Đại hội toàn quốc và một số nội dung quan trọng trong dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên toàn quốc lần thứ VIII.

Đoàn viên Võ Thu Giang đơn vị Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đề xuất tăng cường công tác giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức chính trị cho thanh niên. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn viên Võ Thu Giang - Đơn vị Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đề xuất tăng cường công tác giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức chính trị cho thanh niên. Ảnh: Thanh Lê

Nhiều vấn đề được hội viên thanh niên quan tâm đặt câu hỏi liên quan kiến nghị với đoàn đại biểu đề xuất tại Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên toàn quốc sắp tới như: công tác giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức của thanh niên về công tác giáo dục, thanh niên tình nguyện, nghề nghiệp việc làm, khởi nghiệp; học tập nâng cao năng lực ngoại ngữ trong thời kỳ hội nhập, phát huy vai trò, tiềm năng của thanh niên, đoàn kết tập hợp thanh niên...

Đoàn viên Hữu Thắng - đơn vị Công an tỉnh đề xuất thanh niên cần nhận thức đúng đắn việc sử dụng mạng xã hội. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn viên Hữu Thắng - Đơn vị Công an tỉnh đề xuất thanh niên cần nhận thức đúng đắn việc sử dụng mạng xã hội. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh đó, các hội viên, thanh niên đề xuất những tâm tư, nguyện vọng, ý tưởng mới cũng như các kiến nghị “hiến kế” gửi đến Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên toàn quốc, cùng với thanh niên cả nước đóng góp xứng đáng vào thành công của Đại hội.

Tin mới