Thanh niên Nghệ An nhận Bằng khen của Thủ tướng tại Lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam

(Baonghean.vn) - Đại úy Ngô Anh Tuấn - Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và kỷ niệm chương trong Lễ tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 diễn ra sáng 25/3 tại trụ sở Trung ương Đoàn.

Giải thưởng 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là một trong những hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch danh dự, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn là Chủ tịch Hội đồng điều hành.

Giải thưởng nhằm mục đích tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu có thành tích nổi trội, xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực công tác.

Đại
Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí Thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại úy Ngô Anh Tuấn - đại diện tiêu biểu cho tuổi trẻ Việt Nam trong lĩnh vực An ninh trật tự. Ảnh: NV cung cấp

Năm 2019, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tiếp nhận 137 hồ sơ hợp lệ từ 39 đơn vị gửi về. Từ 137 đề cử trên, Hội đồng xét tặng đã chọn ra 10 gương mặt tiêu biểu của cả nước đại diện cho 10 lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo; Lao động sản xuất; Kinh doanh - khởi nghiệp; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Văn hóa nghệ thuật; Hoạt động xã hội; Quản lý hành chính nhà nước.

Trong đó, Đại úy Ngô Anh Tuấn (SN 1987) - Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn vinh dự được bình chọn là đại diện tiêu biểu cho tuổi trẻ nước nhà trong Lĩnh vực An ninh trật tự.

Các gương
Đại úy Ngô Anh Tuấn (ngoài cùng bên phải) và các cá nhân điển hình trong lễ trao thưởng gặp gỡ, trò chuyện cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: NV cung cấp

Giải thưởng này là dấu mốc quan trọng làm dày thêm bảng thành tích của Đại úy Ngô Anh Tuấn khi 7 năm liền (2013 - 2019) anh đều đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và cũng 5 năm liền là đảng viên tiêu biểu. 

Với vai trò là Phó trưởng Công an huyện anh đã chỉ đạo điều tra, làm rõ gần 35 vụ án, 62 vụ vi phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường. Năm 2019, đồng chí trực tiếp chỉ đạo, đấu tranh thành công 3 chuyên án lớn về ma túy, thu giữ 4kg ma túy đá, 18 bánh heroin, 250 viên ma túy tổng hợp...

Năm 2017, Đại úy Tuấn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND”. Năm 2018, anh là 1 trong 10 thanh niên Công an tiêu biểu và được tuyên dương “Đảng viên trẻ học tập và làm theo lời Bác”.

Dù
Trong thời gian công tác, Đại úy Ngô Anh Tuấn đã chỉ đạo, đấu tranh thành công nhiều chuyên án quan trọng. Ảnh: NV cung cấp 

Đón nhận Giải thưởng cao quý từ Trung ương Đoàn và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Đại úy Ngô Anh Tuấn xem đây là động lực để bản thân anh cũng như thế hệ trẻ Việt Nam cùng ra sức thi đua học tập, lao động và chiến đấu để đem sức trẻ, nhiệt huyết, sự dấn thân của người trẻ đóng góp cho cộng đồng, xã hội. 

Ngoài 10 gương mặt trẻ tiêu biểu được tuyên dương, 10 cá nhân tiếp theo trong danh sách đề cử có phiếu bình chọn cao của Hội đồng xét thưởng cũng đã được trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. Thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng (Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4) cũng là một đại diện khác đến từ Nghệ An đã được Ban Tổ chức tuyên dương, khen thưởng vào sáng nay ở lĩnh vực Quốc phòng.

Tin mới