Thanh niên Nghệ An tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hình ảnh thanh niên Nghệ An xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được khắc họa đậm nét trong 6 tháng đầu năm 2022.

Sáng 5/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022. Các đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An và Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đồng chủ trì hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban chuyên môn Tỉnh đoàn; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh đoàn và Bí thư các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Sáng 5/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022. Các đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An và Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đồng chủ trì hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban chuyên môn Tỉnh đoàn; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh đoàn và Bí thư các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dồn lực thực hiện các nhiệm vụ đề ra

Với chủ đề công tác năm 2022 là “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn các cấp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn; khuyến khích tổ chức các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.

Đặc biệt, Các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh đã tập trung triển khai App Thanh niên Việt Nam, chiến dịch số hóa dữ liệu đoàn viên nhằm rà soát, tổng hợp đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Đây là nền tảng hiện đại để kết nối đoàn viên thanh niên, là kênh cung cấp thông tin chính thống và kịp thời của tổ chức Đoàn. Sau khi được triển khai, toàn tỉnh Nghệ An đã đồng bộ hơn 85% dữ liệu đoàn viên, giúp các cấp thực hiện, đầy đủ, đúng quy trình nghiệp vụ trong công tác đoàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc quản lý của tổ chức Đoàn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Thái Minh Sỹ trình bày Báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Thái Minh Sỹ trình bày Báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn đồng hành, cổ vũ thanh niên làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động thiết thực, giải pháp hiệu quả nhằm khơi dậy, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, khát vọng và ý chí làm giàu trong đoàn viên, thanh niên, góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Quan tâm tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông và tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho đoàn viên thanh niên. Tổ chức các sàn giao dịch việc làm, các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức khởi nghiệp; hỗ trợ các nguồn vốn vay ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức cho thanh niên thực hiện nhiều công trình, phần việc thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn, 81 năm ngày thành lập Đội... với nhiều công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, có giá trị kinh tế - xã hội cao.

Đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Hình ảnh thanh niên Nghệ An xung kích, tình nguyện, sáng tạo, luôn dấn thân trong thực hiện các nhiệm vụ, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được khắc họa đậm nét.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên đã góp sức trong nhiều hoạt động tình nguyện tại địa phương nơi mình sinh sống. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên đã góp sức trong nhiều hoạt động tình nguyện tại địa phương nơi mình sinh sống. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An.

Những kết quả nổi bật trong thực hiện chỉ tiêu công tác 6 tháng đầu năm:

1. Tư vấn hướng nghiệp cho 39.960; giới thiệu việc làm cho 2.600 đoàn viên, thanh niên.

2. Tổ chức được 01 công trình thanh niên cấp tỉnh, 151 công trình thanh niên cấp huyện; Tổ chức 1.125 công trình thanh niên cấp cơ sở.

3. 15.626 ý tưởng, sáng kiến được đoàn viên, thanh niên đề xuất.

4. Trồng được 82.762 cây xanh.

5. Xây dựng 04 dự án khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên.

6. Cấp tỉnh hỗ trợ giúp đỡ thường xuyên 202 thiếu nhi, cấp huyện 271 em (vượt chỉ tiêu đề ra 142%), cấp liên đội hỗ trợ 17.068 em thiếu nhi (Vượt chỉ tiêu đề ra 123%).

7. Tổ chức kết nạp ít nhất 27.500 đoàn viên mới.

8. Cấp tỉnh hỗ trợ phát triển, nâng cao hiệu quả 10 mô hình thanh niên phát triển kinh tế; 21 huyện, thành, thị Đoàn thành lập và hoạt động có hiệu quả CLB Thanh niên phát triển kinh tế.

9. Toàn tỉnh xây dựng được 10 ngôi nhà Khăn quàng đỏ (Vượt 125%).

Nâng cao chất lượng hoạt động

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương khẳng định, trong 6 tháng đầu năm, tuổi trẻ Nghệ An đã triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Hình ảnh thanh niên Nghệ An xung kích, tình nguyện, sáng tạo, luôn dấn thân, đi tuyến đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được cộng đồng, xã hội đánh giá cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đã đạt được người đứng đầu tuổi trẻ toàn tỉnh thẳng thắn nêu ra những hạn chế còn tồn tại trong công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh thiếu nhi trong 6 tháng đầu năm.

Cụ thể, chỉ tiêu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vẫn chưa đạt được chỉ tiêu đề ra. Chất lượng sinh hoạt chi đoàn tại cơ sở nhìn chung chưa đồng đều, nội dung và hình thức thiếu hấp dẫn, chưa đổi mới, chưa thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Vai trò của Hội đồng Đội cấp xã còn mờ nhạt, chưa cụ thể hóa được các hoạt động của công tác Đội.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

6 tháng cuối năm, tuổi trẻ Nghệ An thực hiện tốt 8 mục tiêu đề ra. Trong đó trọng tâm là việc triển khai sâu rộng các công trình phần việc chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt các hoạt động trọng tâm, trọng điểm thực hiện chủ đề công tác năm “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức” như số hóa dữ liệu đoàn viên; quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn các cấp, chất lượng sinh hoạt chi đoàn; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp như hỗ trợ thanh niên nông thôn triển khai hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất. Từ đây tạo điểm tựa vững chắc để lực lượng đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh phát huy sức trẻ hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình hiến máu nhân đạo. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình hiến máu nhân đạo. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Một số hoạt động trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022: Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022; Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên Pháp luật giỏi cấp tỉnh lần thứ V; Liên hoan Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ nhất năm 2022; Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn năm 2022”; Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An năm 2022; 66 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Chương trình “Mùa Đông ấm – Xuân tình nguyện” năm 2022...

Tin mới