Thanh niên Nghệ An trả lại 8300 USD cho người đánh rơi

(Baonghean.vn) - Nhặt được ví tiền trong đó có 8.300 USD, kèm 1 bằng lái xe, Chứng minh thư nhân dân mang tên Hồ Văn T. địa chỉ thị xã Hoàng Mai, anh Nguyễn Võ Cường Bách trú tại thị trấn Nam Đàn (Nghệ An) đã đem trả cho người đánh rơi.

Anh Bách cho biết, ngày 3/4, khi ngồi trên xe khách đi từ huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) ra Hà Nội anh nhặt được một ví tiền. Bên trong có rất nhiều tiền, qua kiểm tra đếm được 8.300 USD và Chứng minh nhân dân mang tên Hồ Văn T. địa chỉ thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

Do không biết ai là người đánh rơi nên anh đã đăng lên trang facebook cá nhân để tìm chủ nhân của chiếc ví. Sau hơn 3h, chủ nhân của chiếc ví đã liên lạc và xin nhận lại.

Chiếc ví và 8.300 USD mà anh Bách nhặt được. Ảnh đăng trong facebook cá nhân của anh Bách
Chiếc ví và 8.300 USD mà anh Bách nhặt được. Ảnh đăng trong facebook cá nhân của anh Bách. Ảnh:FB cá nhân

Anh Bách cho biết: Nhặt được số tiền lớn, tôi chợt nghĩ đây chắc hẳn người thân ra Hà Nội đưa tiền để cho con hay cháu đi nước ngoài. Nghĩ đến cảnh người cha nghèo đang rơi nước mắt ở đâu đó nên tôi không chần chừ trả lại cho người đã mất. 

Được biết, người đàn ông bị mất tiền đang trên đường ra Hà Nội để nộp tiền cho con trai đi xuất khẩu lao động.

Tin mới