Thanh niên ở Nghệ An chặt trộm cáp viễn thông đem bán

(Baonghean.vn) - Sau khi cùng bạn chặt trộm 55m cáp viễn thông, đốt lấy lõi đồng đem bán để có tiền tiêu xài, May bỏ trốn.

Sáng 22/11, TAND huyện Kỳ Sơn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lương Văn May (SN 1993, trú bản Lăn, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về tội Hủy hoại tài sản.

Bị cáo Lương Văn May. Ảnh: Hoàng Trần
Bị cáo Lương Văn May. Ảnh: Hoàng Trần

Cáo trạng của Viện KSND huyện Kỳ Sơn thể hiện, vào khoảng 0h15 phút ngày 12/11/2014, Lương Văn May rủ Lương Văn Pá (trú cùng bản) đi lên bản Na Chảo, xã Hữu Kiệm chặt trộm cáp viễn thông bán lấy tiền tiêu xài.

May và Pá sử dụng dao quắm chặt đứt 55m cáp viễn thông rồi đốt lấy lõi đồng bên trong đem đi bán. Sự việc sau đó bị người dân phát hiện trình báo cơ quan chức năng, Lương Văn Pá bị bắt giữ và bị đưa ra xét xử sau đó. Lương Văn May bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt truy nã ngày 9/10/2019 tại tỉnh Gia Lai.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản huyện Kỳ Sơn, số lượng cáp viễn thông mà các đối tượng chặt phá có giá trị 4.570.000 đồng.

Tại phiên tòa, Lương Văn May đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và mong hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt. Căn cứ hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lương Văn May 15 tháng tù./.                                                               

Tin mới