Thanh niên phá đá giải phóng đoạn đường sạt lở

(Baonghean.vn) - Vị trí sạt lở nằm trên Quốc lộ 48D dài 21m đã được gần 60 thanh niên phá đá, làm sạch bùn đất ứ đọng để giải tỏa giao thông.
Khối đá gần 1 tấn được lăn dời để giải phóng mặt đường. Ảnh: Hùng Cường
Khối đá gần 1 tấn được lăn dời để giải phóng mặt đường. Ảnh: Hùng Cường

Sáng 24/3, gần 60 đoàn viên thanh niên xã Quang Phong (Quế Phong) với xà beng, cuốc, xẻng đã tiến hành đào, phá, vận chuyển khối lượng lớn đất đá bị mưa lũ gây sạt lở trên Quốc lộ 48D đoạn đi qua bản Ná Chóm, xã Quang Phong.

Tổng khối lượng đất đá được giải phóng hơn 20m3. Các đoàn viên thanh niên còn làm sạch mặt đường, tránh trơn trượt, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Gần 60 Đoàn xã Quang Phong  đã ra quân giải phóng điểm sạt lở, giải phóng giao thông. Ảnh: Hùng Cường
Gần 60 Đoàn xã Quang Phong đã ra quân giải phóng điểm sạt lở, giải phóng giao thông. Ảnh: Hùng Cường
Anh Lang Văn Linh - Bí thư Đoàn xã Quang Phong chia sẻ: “Thấy người dân và phương tiện lâu nay qua lại rất khó khăn, trong khi đó điểm sạt lở lại có độ dốc lớn. Dịp này chúng tôi ra quân giải phóng đường, góp phần đảm bảo ATGT". 
Chụp ảnh lưu niệm sau khi đường được giải tỏa. Ảnh: Hùng Cường
Chụp ảnh lưu niệm sau khi đường được giải tỏa. Ảnh: Hùng Cường

Trước đó, Đoàn xã Quang Phong còn dựng nhà cho hộ nghèo trên địa bàn. Đây là chuỗi công trình thanh niên chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018).                                                                                                

Tin mới