Thanh niên phá két sắt trộm tiền, xuống thành phố Vinh mua 2 điện thoại IPhone X

(Baonghean.vn) - Sau khi trộm gần 50 triệu đồng, Chu Văn Phúc (trú ở Anh Sơn) bắt xe xuống TP. Vinh mua 2 điện thoại IPhone X, quần áo rồi bắt lại xe về nhà.

Công an huyện Anh Sơn cho biết đang tạm giữ Chu Văn Phúc (SN 2000, trú tại thôn 6, xã Hùng Sơn, Anh Sơn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Vào hồi 15h30 phút ngày 17/12, Công an huyện Anh Sơn nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Quý (SN 1964, trú tại thôn 5, xã Hùng Sơn, Anh Sơn) trình báo vào ngày 17/12/2019 khi gia đình đi vắng đã bị kẻ gian đập vỡ kính cửa nhà, đột nhập vào nhà mở két sắt lục lọi đồ đạc và lấy trộm số tiền 49 triệu đồng.

Chu Văn Phúc cùng số tài sản trộm được. Ảnh công an cung cấp
Chu Văn Phúc cùng số tài sản trộm được. Ảnh công an cung cấp

Công an huyện Anh Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết, thu thập lời khai người bị hại; đồng thời rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn.

Đến 7h ngày 18/12, cảnh sát đã bắt giữ Chu Văn Phúc (SN 2000, trú tại thôn 6, xã Hùng Sơn, Anh Sơn). Tại trụ sở công an, Phúc khai nhận lấy trộm số tiền của bà Quý, sau đó bắt xe khách xuống TP. Vinh mua 2 điện thoại IPhone X, quần áo, tiêu xài cá nhân rồi bắt xe về nhà.

Trước đó, vào khoảng 5h ngày 18/12, trong khi tiến hành mật phục tại khu vực thôn 3, xã Lĩnh Sơn, tổ công tác Công an huyện Anh Sơn phát hiện 1 đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã đuổi theo và tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện đối tượng có chở một bì tải bên trong có khoảng 20 con gà. Đối tượng khai nhận tên là Cao Xuân An (SN 1969, trú tại thôn 4, xã Lĩnh Sơn) và thừa nhận số gà trên vừa bắt trộm được tại xã Khai Sơn và Vĩnh Sơn.

An còn khai nhận trước đây đã nhiều lần bắt trộm gia cầm tại khu vực các xã tả ngạn Sông lam và một số xã thuộc huyện Tân Kỳ.

Tin mới