Thanh niên rượt theo 2 người phụ nữ để cướp giật điện thoại

(Baonghean.vn) - Đang thiếu tiền, Hải liền thấy người phụ nữ ngồi sau xe máy, tay cầm chiếc điện thoại nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Công an huyện Đô Lương cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Hải (SN 1995, trú xã Thái Sơn, huyện Đô Lương) để điều tra về tội danh Cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Công Hải. Ảnh: P.V
Đối tượng Nguyễn Công Hải. Ảnh: P.V

Ngày 19/2, chị Nguyễn Thị Thu P. (trú xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương) đang di chuyển trên Quốc lộ 7B, đoạn qua UBND xã Thái Sơn thì bị một thanh niên điều khiển xe máy giật chiếc điện thoại rồi phóng xe bỏ chạy. 

Nhận được đơn trình báo của bị hại, Công an huyện Đô Lương xác lập Chuyên án 220C để điều tra, làm rõ. Sau 3 ngày rà soát địa bàn, sàng lọc đối tượng, đến chiều 22/2, Ban chuyên án xác định được đối tượng gây ra vụ cướp giật là Nguyễn Công Hải. 

Cảnh sát ập vào nhà và bắt giữ Hải ngay trong ngày 22/2. Tại cơ quan công an, Hải khai nhận, khi đang ở xã Thái Sơn, đối tượng thấy có 2 người phụ nữ đi trên một xe máy, người ngồi sau tay đang cầm điện thoại. Do thiếu tiền, Hải liền phóng xe máy rượt theo, áp sát rồi giật chiếc điện thoại trên tay chị P., sau đó phóng xe bỏ chạy./.

Tin mới