Thanh niên thành phố phải có văn hóa đô thị

(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Thơm lưu ý các đoàn viên thành niên trên địa bàn TP. Vinh phải gương mẫu từ những việc nhỏ, chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Ký kết nghĩa liên chi đoàn giữa các khối Tân Thành 1, Tân Thành 2 và Tân Tiến thuộc phường Lê Mao. Ảnh: Thu Giang.
Ký kết nghĩa liên chi đoàn giữa các khối Tân Thành 1, Tân Thành 2 và Tân Tiến thuộc phường Lê Mao. Ảnh: Thu Giang.

Dự sinh hoạt tại các chi đoàn ở phường Lê Mao và Hồng Sơn tối 11/3, đồng chí Nguyễn Thị Thơm đã có những ý kiến định hướng giúp hoạt động của các tổ chức cơ sở đoàn ngày càng đi vào nề nếp.

Trong điều kiện hoạt động đoàn trên địa bàn khu dân cư gặp không ít khó khăn như hiện nay, Phó Bí thư Tỉnh đoàn hoan nghênh sáng kiến kết nghĩa của các chi đoàn khối Tân Thành 1, Tân Thành 2 và Tân Tiến (phường Lê Mao) nhằm tập trung lực lượng, đi vào sinh hoạt liên chi đoàn để định hướng và triển khai các hoạt động.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Thơm chung vui buổi sinh hoạt và giao lưu văn nghệ của chi đoàn khối 10, phường Hồng Sơn. Ảnh: Thu Giang.
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Thơm chung vui buổi sinh hoạt và giao lưu văn nghệ của chi đoàn khối 10, phường Hồng Sơn. Ảnh: Thu Giang.

“Tuy nhiên, tôi vẫn mong nếu có dịp khác về dự sinh hoạt sẽ được nghe các đoàn viên thanh niên đóng góp ý kiến nhiều hơn, mạnh dạn hơn. Hãy xem sinh hoạt chi đoàn là diễn đàn để đoàn viên thoải mái trao đổi, Ban chấp hành chi đoàn cố gắng chọn việc và chọn thời điểm phù hợp để triển khai, phát huy tối đa vai trò của tuổi trẻ…”, đồng chí Nguyễn Thị Thơm nói thêm.

Đề cập đến khía cạnh tuổi trẻ thành phố đang tập trung xây dựng người thanh niên thành phố với văn hóa đô thị, đồng chí Thơm đề nghị các đoàn viên thanh niên phát huy vai trò trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu từ những việc nhỏ nhất.

Ra quân tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân dừng đỗ xe đúng nơi quy định trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai sáng 10/3. Ảnh tư liệu: Mỹ Nga.
Ra quân tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân dừng đỗ xe đúng nơi quy định trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai sáng 10/3. Ảnh tư liệu: Mỹ Nga.

Chiến dịch ra quân tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân dừng đỗ xe đúng nơi quy định, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ,… trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, triển khai từ ngày 26/2 đến 26/3, theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn là hành động đẹp, cần được các đoàn viên thanh niên phát huy, nhân rộng hơn nữa.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới