Thanh niên tình nguyện đồng hành 'tiếp sức' cùng sĩ tử

(Baonghean.vn) - Trong những ngày nắng nóng này, sự hỗ trợ của các đội tình nguyện đã tiếp sức cho các sĩ tử và giúp các em có thêm động lực để hoàn thành tốt Kỳ thi vào lớp 10.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay được tổ chức trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên tại tất cả các điểm thi các nhà trường đã thành lập đội tình nguyện tiếp sức mùa thi. Ảnh: Đức Anh
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay được tổ chức trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên tại tất cả các điểm thi các nhà trường đã thành lập đội tình nguyện tiếp sức mùa thi. Ảnh: Đức Anh

Đội thanh niên tình nguyện của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) đã có nhiều năm kinh nghiệm làm công tác tiếp sức mùa thi. Trong những ngày này, đây cũng là đội quân có mặt sớm nhất ở các điểm thi. Ảnh: Mỹ Hà
Đội thanh niên tình nguyện của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) đã có nhiều năm kinh nghiệm làm công tác tiếp sức mùa thi. Trong những ngày này, đây cũng là đội quân có mặt sớm nhất ở các điểm thi. Ảnh: Mỹ Hà
Các thành viên hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng giao thông trên tuyến đường Lê Hồng Phong (TP Vinh). Đây cũng là điểm thi có số lượng thí sinh đông nhất tỉnh. Ảnh: Đức Anh
Các thành viên hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng giao thông trên tuyến đường Lê Hồng Phong (TP Vinh). Đây cũng là điểm thi có số lượng thí sinh đông nhất tỉnh. Ảnh: Đức Anh
Các thành viên đội tình nguyện đã hỗ trợ người nhà thí sinh canh giữ xe. Ảnh: Đức Anh
Các thành viên đội tình nguyện đã hỗ trợ người nhà thí sinh canh giữ xe. Ảnh: Đức Anh
Trông giữ đồ cho các thí sinh. Ảnh: Đức Anh
Trông giữ đồ cho các thí sinh. Ảnh: Đức Anh
Thanh niên tình nguyện hoạt động xe lai miễn phí giúp đỡ các sĩ tử trong quá trình đi thi. Ảnh: Huy Thư
Thanh niên tình nguyện hoạt động xe lai miễn phí giúp đỡ các sĩ tử trong quá trình đi thi. Ảnh: Huy Thư 
Trong những ngày nắng nóng, những chai nước tinh khiết sẽ giúp cho thí sinh và các phụ huynh vơi bớt mệt mỏi. Ảnh: Đức Anh
Trong những ngày nắng nóng, những chai nước tinh khiết sẽ giúp cho thí sinh và các phụ huynh vơi bớt mệt mỏi. Ảnh: Đức Anh
Đội tình nguyện Hoa phượng đỏ của Trường THPT Quế Phong đã kịp thời hỗ trợ thí sinh nước, khẩu trang, quạt mát và nước sát khuẩn. Ảnh: Chiến Thắng.
Đội tình nguyện Hoa phượng đỏ của Trường THPT Quế Phong đã kịp thời hỗ trợ thí sinh nước, khẩu trang, quạt mát và nước sát khuẩn. Ảnh: Chiến Thắng.
Em Trần Anh Đức ở khối 5, thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn bị liệt do tai nạn từ lúc 3 tuổi. Các thanh niên tình nguyện đã hỗ trợ em đến điểm thi. Ảnh: Xã Tú
Em Trần Anh Đức ở khối 5, thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn bị liệt do tai nạn từ lúc 3 tuổi. Các thanh niên tình nguyện đã hỗ trợ em đến điểm thi. Ảnh: Xã Tú
Tại Trường THPT Kỳ Sơn, do đặc thù thí sinh đăng ký thi vào trường chủ yếu là học sinh ở các xã vùng sâu, vùng xa nên trước ngày thi, đội thanh niên tình nguyện của trường và tập thể cán bộ giáo viên đã chuẩn bị 500 suất cơm trưa hỗ trợ thí sinh dự thi. Do lượng công việc nhiều nên khâu chuẩn bị phải triển khai từ trước 1 đêm. Ảnh: Huyện đoàn Kỳ Sơn
Tại Trường THPT Kỳ Sơn, do đặc thù thí sinh đăng ký thi vào trường chủ yếu là học sinh ở các xã vùng sâu, vùng xa nên trước ngày thi, đội thanh niên tình nguyện của trường và tập thể cán bộ giáo viên đã chuẩn bị 500 suất cơm trưa hỗ trợ thí sinh dự thi. Do lượng công việc nhiều nên khâu chuẩn bị phải triển khai từ trước 1 đêm. Ảnh: Huyện đoàn Kỳ Sơn
Từng suất cơm nóng hổi chứa đựng tình cảm của các thầy giáo, cô giáo. Toàn bộ kinh phí thực hiện là do Huyện đoàn phối hợp cùng với đoàn các cơ quan trên địa bàn huyện Kỳ Sơn cùng quyên góp. Ảnh: Huyện đoàn Kỳ Sơn
Từng suất cơm nóng hổi chứa đựng tình cảm của các thầy giáo, cô giáo. Toàn bộ kinh phí thực hiện là do Huyện đoàn phối hợp cùng với đoàn các cơ quan trên địa bàn huyện Kỳ Sơn cùng quyên góp. Ảnh: Huyện đoàn Kỳ Sơn
Anhr: Mỹ Hà
Ngay sau buổi thi đầu tiên, những suất cơm đã đưa đến tận tay thí sinh dự thi. Ảnh: Xã Tú
Đây cũng là một nghĩa cử đẹp thể hiện sự sẻ chia, đùm bọc và để các em học sinh vùng sâu, vùng xa vững tin làm tốt bài thi. Ảnh: Huyện đoàn Kỳ Sơn
Đây cũng là một nghĩa cử đẹp thể hiện sự sẻ chia, đùm bọc và để các em học sinh vùng sâu, vùng xa vững tin làm tốt bài thi. Ảnh: Huyện đoàn Kỳ Sơn

Tin mới