Thanh niên tình nguyện Nghệ An nấu cơm, tìm nhà trọ miễn phí cho thí sinh dự thi lớp 10

(Baonghean.vn) -Mặc dù nắng nóng đỉnh điểm nhưng các sỹ tử tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 như được tiếp thêm ý chí, sự tự tin khi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các anh chị thanh niên tình nguyện.
Đợt nắng nóng kéo dài khiến các sỹ tử gặp nhiều khó khăn khi tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Chính vì thế, những chai nước miễn phí sẽ hỗ trợ thí sinh rất nhiều trong quá trình làm bài thi. Ảnh: Đức Anh
Đợt nắng nóng kéo dài khiến các sỹ tử gặp nhiều khó khăn khi tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Chính vì thế, những chai nước miễn phí sẽ hỗ trợ thí sinh rất nhiều trong quá trình làm bài thi. Ảnh: Đức Anh
Đội tiếp sức mùa thi tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã phân loại đồ gửi của thí sinh để trả cho các em một cách nhanh nhất sau khi thí sinh ra khỏi phòng thi. Ảnh: Đức Anh
Đội tiếp sức mùa thi tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã phân loại đồ gửi của thí sinh để trả cho các em một cách nhanh nhất sau khi thí sinh ra khỏi phòng thi. Ảnh: Đức Anh
 
Hỗ trợ đắc lực cho các điểm thi trong quá trình chuẩn bị về cơ sở vật chất. Ảnh: Đức Anh
Hỗ trợ đắc lực cho các điểm thi trong quá trình chuẩn bị về cơ sở vật chất. Ảnh: Đức Anh
Trước Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thí sinh đến từ Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (xã Hưng Đông) - Thành phố Vinh bị chấn thương. Vì thế, Hội đồng thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã tạo điều kiện xếp phòng thi cho em ở tầng 1 và cắt cử lực lượng tình nguyện hỗ trợ trong quá trình di chuyển. Ảnh: Đức Anh
Trước Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thí sinh đến từ Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (xã Hưng Đông) - Thành phố Vinh bị chấn thương. Vì thế, Hội đồng thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã tạo điều kiện xếp phòng thi cho em ở tầng 1 và cắt cử lực lượng tình nguyện hỗ trợ trong quá trình di chuyển. Ảnh: Đức Anh
Để thuận lợi cho các thí sinh trong quá trình di chuyển, lực lượng công an được tăng cường để phân luồng giao thông. Ảnh: Đức Anh
Để thuận lợi cho các thí sinh trong quá trình di chuyển, lực lượng công an được tăng cường để phân luồng giao thông. Ảnh: Đức Anh
Ngay từ sáng sớm, các điểm “Tiếp sức mùa thi” ở Nghĩa Đàn đã sẵn sàng làm nhiệm vụ. Ảnh: Minh Thái
Ngay từ sáng sớm, các điểm “Tiếp sức mùa thi” ở Nghĩa Đàn đã sẵn sàng làm nhiệm vụ. Ảnh: Minh Thái
Huyện đoàn Nghĩa Đàn đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh như: Hỗ trợ thí sinh làm thủ tục dự thi; cấp phát nước uống và sữa miễn phí; giới thiệu quán ăn giá rẻ đảm bảo vệ sinh; phối hợp với các lực lượng liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phân luồng giao thông tại điểm thi; tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm giúp thí sinh tự tin hơn trong quá trình tham gia dự thi…Ảnh: Minh Thái

Huyện đoàn Nghĩa Đàn đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh như: Hỗ trợ thí sinh làm thủ tục dự thi;  cấp phát nước uống và sữa  miễn phí; giới thiệu quán ăn giá rẻ đảm bảo vệ sinh; phối hợp với các lực lượng liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phân luồng giao thông tại điểm thi; tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm giúp thí sinh tự tin hơn trong quá trình tham gia dự thi…Ảnh: Minh Thái

Tại điểm thi Trường THPT Kỳ Sơn, đoàn trường đã phối hợp với các đoàn thanh niên thị trấn Mường Xén và công an huyện tổ chức vận động quyên góp kinh phí để nấu gần 500 suất cơm miễn phí và phát 500 chai nước cho thí sinh dự thi. Thầy giáo Lê Văn Tảo - Phó hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch hội đồng thi cũng cho biết: Điểm thi của trường có hơn 500 thí sinh và chủ yếu đều có hoàn cảnh khó khăn và nhà ở xa. Vì thế, không chỉ chuẩn bị cơm cho thí sinh chúng tôi cũng vận động các hộ gia đình được gần 60 phòng trọ miễn phí và giá rẻ để các thí sinh và phụ huynh yên tâm đến dự thi. Ảnh: PV
Tại điểm thi Trường THPT Kỳ Sơn, đoàn trường đã  phối hợp với các đoàn thanh niên thị trấn Mường Xén và công an huyện tổ chức vận động quyên góp kinh phí để nấu gần 500 suất cơm miễn phí và phát 500 chai nước cho thí sinh dự thi. Thầy giáo Lê Văn Tảo - Phó hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch hội đồng thi cũng cho biết: Điểm thi của trường có hơn 500 thí sinh và chủ yếu đều có hoàn cảnh khó khăn và nhà ở xa. Vì thế, không chỉ chuẩn bị cơm cho thí sinh chúng tôi cũng vận động các hộ gia đình được gần 60 phòng trọ miễn phí và giá rẻ để các thí sinh và phụ huynh yên tâm đến dự thi. Ảnh: PV
Nhờ có sự hỗ trợ tích cực nên trong sáng nay điểm thi Trường THPT Kỳ Sơn chỉ có 18 em vắng thi (giảm rất nhiều lần so với kỳ thi năm 2019)...Sự chung tay của các lực lượng tình nguyện cũng đã tiếp thêm động lực để các sỹ tử nỗ lực cố gắng trong hai môn thi cuối và đạt kết quả cao nhất. Ảnh: PV
Nhờ có sự hỗ trợ tích cực nên trong sáng nay điểm thi Trường THPT Kỳ Sơn chỉ có 18 em vắng thi (giảm rất nhiều lần so với kỳ thi năm 2019)...Sự chung tay của các  lực lượng tình nguyện cũng đã tiếp thêm động lực để các sỹ tử nỗ lực cố gắng trong hai môn thi cuối và đạt kết quả cao nhất. Ảnh: PV

Tin mới