Thanh niên tình nguyện vùng cao đội nắng nóng lợp nhà giúp nạn nhân chất độc da cam

(Baonghean.vn) - Dù nắng nóng gay gắt, xấp xỉ 40 độ C nhưng hơn 40 thanh niên tình nguyện xã Đôn Phục (Con Cuông) vẫn tiến hành lợp mái nhà và láng nền giúp mẹ con chị Mùi Thị Mày (nạn nhân nhiễm chất độc da cam). Việc làm này thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ trẻ.
1.	Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè 2018 và hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7), Đoàn Thanh niên xã Đôn Phục (Con Cuông) huy động hơn 40 đoàn viên – thanh niên (ĐVTN) ra quân lợp mái nhà và láng nền giúp chị Mùi Thị Mày (bị câm điếc bẩm sinh do nhiễm chất độc da cam) ở bản Hồng Thắng. Trước đó, Đoàn nhận làm công trình xây dựng hàng rào trụ sở UBND xã, gây nguồn quỹ 8 triệu đồng mua nguyên vật liệu (tấm lợp xi măng, xi măng, cát, sỏi và tre, mét). Ảnh: Công Kiên Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè 2018 và hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7), Đoàn Thanh niên xã Đôn Phục (Con Cuông) huy động hơn 40 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ra quân lợp mái nhà và láng nền giúp chị Mùi Thị Mày (bị câm điếc bẩm sinh do nhiễm chất độc da cam) ở bản Hồng Thắng. Trước đó, Đoàn nhận làm công trình xây dựng hàng rào trụ sở UBND xã, gây nguồn quỹ 8 triệu đồng mua nguyên vật liệu (tấm lợp xi măng, xi măng, cát, sỏi và tre, mét). Ảnh: Công Kiên
Ở Con Cuông, nắng nóng xấp xỉ 40 độ C, các ĐVTN vẫn tích cực với công việc vận chuyển nguyên vật liệu và lợp tấm lợp xi măng. Ảnh: Công Kiên
Ở Con Cuông, nắng nóng xấp xỉ 40 độ C, các ĐVTN vẫn tích cực với công việc vận chuyển nguyên vật liệu và lợp tấm lợp xi măng. Ảnh: Công Kiên
 
Hầu hết các ĐVTN đều hăng hái, nhiệt tình và phát huy tinh thần trách nhiệm. Ảnh: Công Kiên
Hầu hết các ĐVTN đều hăng hái, nhiệt tình và phát huy tinh thần trách nhiệm. Ảnh: Công Kiên
 
Cùng với lợp mái nhà, TNTN xã Đôn Phục còn trộn hồ bê tông, láng nền nhà giúp chị Mùi Thị Mày. Ảnh: Công Kiên
Cùng với lợp mái nhà, ĐVTN xã Đôn Phục còn trộn hồ bê tông, láng nền nhà giúp chị Mùi Thị Mày. Ảnh: Công Kiên

Không ít ĐVTN tỏ ra khá lành nghề, tất cả cùng chung quyết tâm giúp mẹ con chị Mùi Thị Mày có ngôi nhà ấm cúng. Ảnh: Công Kiên
Không ít ĐVTN tỏ ra khá lành nghề, tất cả cùng chung quyết tâm giúp mẹ con chị Mùi Thị Mày có ngôi nhà ấm cúng. Ảnh: Công Kiên
 
Niềm vui của chị Mùi Thị Mày (áo đỏ) và con gái khi được Đội TNTN xã Đôn Phục giúp đỡ. Ảnh: Công Kiên
Niềm vui của chị Mùi Thị Mày (áo đỏ) và con gái khi được Đội TNTN xã Đôn Phục giúp đỡ. Ảnh: Công Kiên

Tin mới