Thanh niên vùng cao làm cầu gỗ giúp dân bản qua khe

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018, Chi đoàn thanh niên xã vùng cao Bình Chuẩn ( Con Cuông) đã ra quân làm cây cầu gỗ, phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân trong vùng.

Đây là đoạn đường nằm trong dự án làm đường liên xã từ Mậu Đức- Bình Chuẩn. Theo thiết kế thì đoạn này sẽ được xây cầu cứng qua con khe, nhưng do dự án chậm tiến độ nên đến hiện nay vẫn chưa được triển khai.

ĐVTN tự xẻ ván làm cầu. Ảnh Minh Hạnh
ĐVTN tự xẻ ván làm cầu. Ảnh Minh Hạnh
Để đảm bảo thông thương qua đoạn đường này, hàng năm xã Bình Chuẩn đã vận động nhân dân góp vật liệu, ngày công để làm cầu tạm. Do chiếc cầu cũ bị xuống cấp, không đảm bảo an toàn, Đoàn xã Bình Chuẩn đã đảm nhận làm lại chiếc cầu.
sau 2 ngày cầu gỗ hoàn thành. Ảnh Minh Hạnh
Sau 2 ngày cây  cầu gỗ đã hoàn thành. Ảnh Minh Hạnh
Đoàn Thanh niên xã Bình Chuẩn đứng ra kêu gọi, vận động các nguồn xã hội hóa để mua nguyên vật liệu. Đồng thời, đã huy động hơn 40 đoàn viên, thanh niên ra quân thực hiện các phần việc. Trong vòng 2 ngày, chiếc cầu gỗ cơ bản được hoàn thành với chiều dài 7,4 m, chiều rộng 2, 1m. Tổng trị giá công trình gần 20 triệu đồng.

Chiếc cầu được hoàn thành sẽ đảm bảo sự an toàn, thuận tiện cho việc đi lại trên tuyến đường chính liên xã.

Tin mới