Thanh niên vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ xẻ ván làm cầu qua vách núi

(Baonghean.vn) - Thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018, Chi đoàn Thanh niên bản Huồi Cọ, xã Hữu Khuông, Tương Dương ra quân làm cây cầu gỗ qua vách đá vượt suối Cành Quả, phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân trong vùng.

Trong đợt ra quân mở tuyến đường giao thông từ bản Huồi Cọ và bản Xàn đi bản Con Phen (trung tâm xã Hữu Khuông), đến đoạn qua suối Cành Quả, do gặp vách đá hiểm trở nên không thể thi công.

Lãnh đạo địa phương đã giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên bắc cầu qua vách đá để khơi thông tuyến đường, phục vụ nhu cầu đi lại.

Tuyến đường từ Huồi Cọ - Con Phen (xã Hữu Khuông - Tương Dương) đoạn qua suối Cành Quả rất hiểm trở, phía dưới là suối, phía trên là vách đá nên rất khó để mở đường, khơi thông bằng các loại dụng cụ thô sơ. Ảnh: Công Kiên
Tuyến đường từ Huồi Cọ - Con Phen (xã Hữu Khuông - Tương Dương) đoạn qua suối Cành Quả rất hiểm trở, phía dưới là suối, phía trên là vách đá nên rất khó để mở đường, khơi thông bằng các loại dụng cụ thô sơ. Ảnh: Công Kiên
 
Được giao làm cầu gỗ bắc qua, Đoàn Thanh niên xã Hữu Khuông đã huy động hơn 40 đoàn viên, thanh niên bản Huồi Cọ làm rọ đá, chặt cây làm đà, xẻ ván lát thành cầu gỗ bắc qua vách đá, nối hai bờ suối. Ảnh: Công Kiên
Được giao làm cầu gỗ bắc qua, Đoàn Thanh niên xã Hữu Khuông đã huy động hơn 40 đoàn viên, thanh niên bản Huồi Cọ làm rọ đá, chặt cây làm đà, xẻ ván lát thành cầu gỗ bắc qua vách đá, nối hai bờ suối. Ảnh: Công Kiên

Đoàn xã Hữu Khuông đã trích kinh phí và huy động hơn 40 đoàn viên, thanh niên bản Huồi Cọ đan rọ đá dựng trụ, chặt cây làm đà và xẻ ván lát cầu.

Trong vòng một ngày, chiếc cầu gỗ cơ bản được hoàn thành với chiều dài 16 m, chiều rộng 1,8m. Chiếc cầu được hoàn thành sẽ đảm bảo sự an toàn, thuận tiện cho việc đi lại trên tuyến đường Huồi Cọ - Con Phen.

Việc thi công gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm nhưng các đoàn viên, thanh niên luôn nêu cao quyết tâm. Ảnh: Công Kiên
Việc thi công gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm nhưng các đoàn viên, thanh niên luôn nêu cao quyết tâm. Ảnh: Công Kiên
 
Sau một ngày làm việc tích cực, chiếc cầu cơ bản đã hoàn thành, đảm bảo việc đi lại được thuận tiện hơn. Ảnh: Công Kiên
Sau một ngày làm việc tích cực, chiếc cầu cơ bản đã hoàn thành, đảm bảo việc đi lại được thuận tiện hơn. Ảnh: Công Kiên

Trước đó, cũng trên tuyến đường này, ngày 15/3/2018, Chi đoàn bản Xàn của xã Hữu Khuông cũng vừa hoàn thành chiếc cầu gỗ dài 8 m, rộng 1,8 m, đảm bảo sự lưu thông được thuận tiện hơn. 

Tin mới