Thành phố có lệnh cấm, nhiều trang mạng vẫn đăng bán hàng, ship cả vùng phong tỏa

(Baonghean.vn) - Bất chấp thành phố Vinh tăng cường các biện pháp giãn cách phòng chống dịch Covid-19, yêu cầu “ai ở đâu, ở yên đó” nhưng trên các hội nhóm, các chợ mạng vẫn hoạt động rất sôi nổi, cam kết giao hàng tận nơi, kể cả vùng phong tỏa…

Dạo quanh các trang hội chợ, trang chuyên kinh doanh thực phẩm, rất nhiều Facebook cá nhân rao bán các mặt hàng từ thực phẩm thiết yếu đến các mặt hàng khác với cam kết giao hàng tận nơi, ship khắp Vinh trong thời điểm thành phố tăng cường các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Trong vai một người mua hàng, nhắn tin hỏi: “Em muốn đặt hàng. Em ở Hưng Lộc, cuối thành phố qua nhiều chốt, có giao hàng được không ạ?” thì nhận được câu trả lời: “Ship được tận nơi, không phải ra chốt lấy. Phí ship 50.000 đồng”, chủ một tài khoản bán thịt lợn cho biết.

Trên các hội nhóm, Facebook cá nhân, Zalo... hoạt động bán hàng online, giao hàng tận nơi vẫn diễn ra rầm rộ, công khai. Ảnh: Thanh Phúc
Trên các hội nhóm, Facebook cá nhân, Zalo... hoạt động bán hàng online, giao hàng tận nơi vẫn diễn ra rầm rộ, công khai. Ảnh: Thanh Phúc

Ngoài ra, người này còn cho biết, mỗi ngày làm 2 con lợn, trọng lượng từ 80-100kg/con, bán hết sạch trong ngày, chủ yếu là ship hàng theo đơn đã đặt trước. Đồng thời khẳng định, đơn đặt hàng của khách sẽ đảm bảo ship được trong toàn thành phố.

Ngoài bán các thực phẩm thiết yếu phục vụ bữa ăn hàng ngày như: Thịt, cá, rau, củ quả… nhiều tài khoản còn đăng bán các mặt hàng như: bánh kem, bánh Trung thu… Các tài khoản này đều yêu cầu khách nhắn tin riêng, khi nhắn tin hỏi đều trả lời sẽ giao nhận hàng tận nơi và thanh toán theo hình thức chuyển khoản. Đặc biệt, khi bắt đầu triển khai học online, thì các loại thiết bị phục vụ dạy học trực tuyến như: Máy tính, điện thoại, tai nghe… được rao bán tràn lan và ship bất kỳ thời điểm nào khách yêu cầu.

Nhiều người bán hàng còn đăng rõ: “Shipper có đầy đủ giấy tờ đi đường; đã tiêm đầy đủ 2 mũi vắc-xin; ship hàng tận nơi kể cả khu vực phong tỏa”, giá cước cao gấp đôi, thậm chí gấp 3 những ngày bình thường với lý do “dịch bệnh, phải thuê ship giá cao do nhiều giấy tờ, thủ tục”.

Bên cạnh các trang cá nhân bán hàng online, ship hàng tận nơi thì ở rất nhiều trang mạng đã nhanh chóng lập các trang buôn bán thực phẩm thuộc địa bàn phường, nhận ship trong khu vực địa phương mình cư trú. Cách thức của họ là đi trong các đường ngõ, xóm, lách các chốt kiểm tra để giao hàng.

Theo Kế hoạch số 189/KH-UBND của thành phố Vinh, tất cả các hoạt động giao nhận hàng phải tạm dừng hoạt động kể từ ngày 23/8 . Ảnh: Thanh Phúc
Theo Kế hoạch số 189/KH-UBND của thành phố Vinh, tất cả các hoạt động giao nhận hàng phải tạm dừng hoạt động kể từ ngày 23/8. Ảnh: Thanh Phúc

Thậm chí, rất nhiều cá nhân đăng các mặt hàng lên trang Facebook, khuyến khích người dân đến tận nhà mua hàng. Điều này, trái với yêu cầu “Ai ở đâu, ở yên đó”, nhà cách ly với nhà, xóm cách ly với xóm.

Trong 7 ngày qua, đã có nhiều trường hợp bị lực lượng chức năng thành phố xử phạt vì bán hàng online, ship hàng chui. Điển hình như ngày 27/8, Đội CSGT-TT phối hợp với Tổ xử lý vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, Công an TP. Vinh đã tiến hành lập biên bản xử phạt 5 trường hợp mua, bán hàng trong mùa dịch, mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng; Chiều 29/8, chính quyền phường Hồng Sơn đã lập biên bản 2 trường hợp với hành vi mua, bán hàng tại khu vực phong tỏa...

Mặc dù thành phố đang trong những ngày cao điểm chống dịch, các biện phát thắt chặt giãn cách được triển khai, lực lượng chức năng bám chốt kiểm soát người lưu thông song vẫn có nhiều cá nhân tìm cách lách luật, né chốt. Ảnh: Thanh Phúc
Mặc dù thành phố đang trong những ngày cao điểm chống dịch, các biện phát thắt chặt giãn cách được triển khai, lực lượng chức năng bám chốt kiểm soát người lưu thông song vẫn có nhiều cá nhân tìm cách lách luật, né chốt.  Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra các giấy tờ liên quan đến việc thông hành của công dân. Ảnh: Thanh Phúc
Theo Khoản 2, Điều 14, Nghị định 117 về "Hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền", mức xử phạt từ 5 - 10 triệu đồng. 
Đáng ghi nhận, bên cạnh một số cá nhân bán hàng online, ship hàng chui bất chấp lệnh cấm thì nhiều hội, nhóm đã chủ động khóa tài khoản, không cho các tài khoản đăng bán hàng online trong những ngày thực hiện thắt chặt giãn cách này. Quản trị viên một trang kinh doanh thực phẩm online cho biết: “Ngay sau khi thành phố Vinh có văn bản thực hiện việc tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch, trong đó có cấm bán hàng online và ship hàng, Ban Quản trị đã tạm thời khóa trang của chợ chờ đến khi thành phố có thông báo mới. Điều này, tránh các trường hợp bán chui, ship chui ảnh hưởng đến công tác phòng dịch”.
Đáng ghi nhận, nhiều trang, hội nhóm chuyên kinh doanh online uy tín đã tạm thời khóa Nhiều trang, hội nhóm chuyên kinh doanh online uy tín đã tạm thời khóa "chợ", tuân thủ phòng dịch đến khi thành phố có thông báo mới. Ảnh: Thanh Phúc

Có rất nhiều trường hợp, đăng bán hàng online, cam kết ship hàng tận nơi nhưng khi khách đặt hàng thì lại không phản hồi hoặc tìm lý do thoái thác không nhận ship. Đây chỉ là một trò câu like, câu view, "quảng cáo" trá hình thu hút khách theo dõi trang của mình. Tuy nhiên, trong những ngày cao điểm phòng chống dịch Covid-19, việc các trang Facebook cá nhân, hội nhóm vẫn đăng bán hàng online sôi động, cam kết giao hàng tận nơi khiến dư luận hoang mang, bất bình. 

Một số trường hợp vẫn cố tính lách luật, tìm mọi cách ship hàng chui hoặc lén lút bán hàng tại nhà tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan dịch bệnh; trái với yêu cầu của việc thực hiện tăng cường giãn cách xã hội của thành phố Vinh. Do đó, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát của các chốt; xử phạt nghiêm những đối tượng vi phạm thì ý thức của mỗi công dân, cả người mua và người bán là hết sức quan trọng để hạn chế, đẩy lùi dịch bệnh, sớm trở lại “trạng thái bình thường”./.

Tin mới