Thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Nghệ An 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

(Baonghean.vn) - Chiều 12/11, tại Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Trao kinh phí hỗ trợ các tỉnh miền Trung, Tây Bắc khắc phục hậu quả bão lũ”.
Dự
Quang cảnh chương trình. Ảnh: Song Quỳnh

Tham dự Chương trình, về phía Thành phố Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; Hà Minh Hải- Ủy viên BCH Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và lãnh đạo 7 tỉnh thuộc khu vực miền Trung và Tây Bắc gồm: Nghệ An; Quảng Ngãi; Quảng Bình; Thừa Thiên Huế; Quảng Nam; Lào Cai và Hòa Bình.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự và đón nhận sự hỗ trợ của Thành phố Hà Nội.

Tại chương trình, lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ 7 tỉnh thuộc khu vực miền Trung và Tây Bắc nói trên mỗi tỉnh 1 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trong thời gian vừa qua.

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chia sẻ với những khó khăn của đồng bào cả nước thời gian qua do tác động phức tạp của đại dịch Covid-19 và những thiệt hại, mất mát nặng nề về người và tài sản ở các tỉnh miền Trung và một số tỉnh phía Bắc do bão lụt gây ra.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh nhận 1 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh Phan Hậu
Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Thành phố Hà Nội (phải) trao số tiền tượng trưng 1 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: Song Quỳnh

Phát huy tinh thần “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước", Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô thông qua Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tiếp tục trích 7 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ của thành phố để hỗ trợ 7 tỉnh miền Trung và Tây Bắc.  Đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng đề nghị các tỉnh khảo sát nhu cầu của bà con vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ để tập trung hỗ trợ một cách kịp thời, hiệu quả, thiết thực, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch UBMTTQ VN Thành phố Hà Nội phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Song Quỳnh
Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Thành phố Hà Nội phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Song Quỳnh

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Võ Thị Minh Sinh cảm ơn nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng trân quý của Thành phố Hà Nội, tuy đang trong bối cảnh gồng mình chống dịch vẫn luôn quan tâm, đồng hành, chia sẻ, hướng về các địa phương gặp khó khăn. Đồng thời, xin hứa sẽ sử dụng có hiệu quả món quà ý nghĩa này.

Tin mới