Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Nghệ An khắc phục thiệt hại do lũ lụt

(Baonghean.vn) - Ngày 7/11, đoàn công tác của TP. Hồ Chí Minh do đồng chí Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn đến thăm, động viên và hỗ trợ đồng bào tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.
Cùng đi có đồng chí Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.
Tiếp đón đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy...
Ảnh: Thu Hương
Đoàn công tác trao tiền ủng hộ Nghệ An khắc phục hậu quả do mưa lũ, ngập lụt gây ra. Ảnh: Thu Hương

Dịp này, Đoàn cán bộ lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trao hỗ trợ số tiền 2,2 tỷ đồng để góp phần giúp đỡ đồng bào tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do hoàn lưu bão số 9 gây ra những ngày qua.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chân thành cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia khó khăn của cán bộ, nhân dân TP. Hồ Chí Minh đối với tỉnh Nghệ An. Đây là tình cảm hết sức quý báu, sự động viên kịp thời, có ý nghĩa đối với tỉnh.

Ảnh: Thu Hương
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu cảm ơn sự động viên kịp thời của cán bộ, nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hương

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo với đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh về những thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở gây ra đối với đời sống, sản xuất của Nhân dân, hạ tầng giao thông... trên địa bàn tỉnh. Đồng thời khẳng định sự hỗ trợ kịp thời của các tổ chức, cá nhân, các cấp, các ngành của các tỉnh bạn đã và đang góp phần giúp Nghệ An sớm vượt qua khó khăn, khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn.

Dịp này, Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên - Nam Đàn.

Ảnh: Thu Hương
Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên - Nam Đàn. Ảnh: Thu Hương

Cùng ngày, đoàn tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà cho một số gia đình liệt sỹ, người có công; gia đình bị thiệt hại trong mưa lũ.

Ảnh: Thu Hương
Đoàn thăm viếng liệt sỹ Lê Tất Thắng tại xóm Liên Mậu, xã Kim Liên (Nam Đàn) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn bão lũ và hỗ trợ gia đình 100 triệu đồng. Ảnh: Thu Hương
Đoàn đã đến thăm, động viên các gia đình liệt sỹ Lê Tất Thắng ở xóm Liên Mậu 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn; liệt sỹ Nguyễn Duy Anh xóm Kẻ Gai, xã Hưng Tây (Hưng Nguyên); Liệt sỹ Nguyễn Cảnh Cường, xóm Nam Liên, xã Nghi Liên (TP. Vinh); liệt sỹ Nguyễn Tiến Dũng, xóm 3, xã Nghi Thịnh (Nghi Lộc); Liệt sỹ Phùng Thanh Tùng, khối Hải Giang II, phường Nghi Hải (thị xã Cửa Lò); Liệt sỹ Đinh Văn Trung, khối 10, phường Bến Thủy (TP. Vinh); và chia buồn với gia đình ông Trần Văn Ngụ, tại xóm 3, xã Xuân Lam (Hưng Nguyên) có con dâu bị mất trong đợt lũ vừa qua; thăm động viên 3 gia đình bị ảnh hưởng nặng do bão lũ tại xã Xuân Lam (Hưng Nguyên).
Ảnh: Thu Hương
Đoàn động viên, chia sẻ đau thương với gia đình liệt sỹ Nguyễn Anh Duy ở xóm Kẻ Gai, xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) và hỗ trợ gia đình liệt sỹ 100 triệu đồng. Ảnh: Thu Hương

Tại đây, đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ mỗi gia đình liệt sỹ 100 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An hỗ trợ mỗi gia đình liệt sỹ 80 triệu đồng; huyện Hưng Nguyên cũng hỗ trợ 2 gia đình của liệt sỹ Lê Cao Cường (ở xóm 3, xã Hưng Đạo - Hưng Nguyên) và liệt sỹ Nguyễn Anh Duy (ở xóm Kẻ Gai, xã Hưng Tây - Hưng Nguyên) 120 triệu đồng.

Tin mới