Thành phố Hồ Chí Minh vững vàng ngôi đầu

(Baonghean.vn) - Ngày thi đấu áp chót của Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc ghi dấu ấn với thành công của đoàn vận động viên teakwondo Nghệ An với tấm huy chương vàng đồng đội nữ.

Ngày cuối cùng của bộ môn teakwondo, các vận động viên thi đấu tranh huy chương ở tất cả nội dung đối kháng đồng đội. Đoàn Nghệ An, đã làm hài lòng khán giả nhà với chiến thắng  trước đội Hải Phòng của ba vận động viên Hoàng Thị Tuyết, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Vân và mang lại chiếc huy chương vàng thứ hai ở bộ môn này.

Kết thúc 5 ngày thi đấu, đoàn vận động viên teakwondo  đến từ Thành phố Hồ Chí Minh được xếp thứ nhất, tiếp đó là đoàn Hà Nội và Đà Nẵng. Đoàn Nghệ An với 2 huy chương vàng, 5 huy chương đồng xếp thứ 10/21 đoàn tham gia.

Các vận động viên tham dự môn điền kinh
Các vận động viên tham dự môn điền kinh

Ngày hôm nay, môn karatedo cũng đã kết thúc ngày thi đấu cuối cùng. Không nằm ngoài dự đoán, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh là đội xếp  đầu tiên. Tiếp theo là đoàn Hà Nội và Đồng Tháp. Đoàn Nghệ An, xếp thứ 5/37 đoàn với 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 02 huy chương đồng, vượt chỉ tiêu đề ra.

Ở môn điền kinh, kết  thúc giải đoàn điền kinh Hà Nội nhất toàn đoàn. Tiếp theo là đoànThành Phố Hồ Chí Minh và  đoàn Thanh Hóa. Đoàn Nghệ An xếp 10/46 đoàn  với 1 huy chương bạc

Niềm vui của các vận động viên teakwondo Nghệ An
Niềm vui của các vận động viên teakwondo Nghệ An

.

Ở môn đẩy gậy, hôm nay vận động viên Đỗ Thị Ngọc Sơn đã đem về cho đoàn một tấm huy chương đồng. Đây cũng là chiếc huy chương đồng duy nhất của Nghệ An ở bộ môn này.

Trên bảng tổng sắp huy chương đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đang xếp thứ nhất với 89 huy chương vàng. Đoàn Nghệ An, bị tụt một bậc so với ngày hôm qua ở vị trí thứ 14.

Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới