Thành phố Vinh: Bất chấp khuyến cáo phòng dịch, nhiều nhóm người vẫn tụ tập tại hồ điều hòa

(Baonghean.vn) - Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng túc trực tại hồ điều hòa trong các ngày nghỉ lễ để tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý hành vi vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 nơi công cộng.
4 ngày nghỉ lễ, do không đi du lịch xa nên rất nhiều nhóm tập trung dã ngoại, pic-nic tại hồ điều hòa. Ảnh: Thanh Phúc
4 ngày nghỉ lễ, do không đi du lịch xa nên rất nhiều nhóm tập trung dã ngoại, pic-nic tại hồ điều hòa. Ảnh: Thanh Phúc

Kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên không thể đi du lịch xa, nhiều người, nhất là các bạn trẻ đã chọn hồ điều hòa thành phố Vinh làm điểm dã ngoại, pic-nic.

Theo ghi nhận, vào 17h30 chiều 30/4, tại hồ điều hòa tập trung rất nhiều người đi bộ, đạp xe thể dục, câu cá và pic-nic. Trong đó, có rất nhiều người không đeo khẩu trang.

Tại đây, lực lượng chức năng xã Hưng Lộc đã nhắc tuyên truyền, giải thích và yêu cầu các nhóm đang tụ tập ăn uống ở khu vực hồ điều hòa giải tán. Đồng thời, tuyên truyền lưu động việc đeo khẩu trang bắt buộc nơi công cộng; treo các băng rôn về công tác phòng chống dịch.

Xã Hưng Lộc bố trí lực lượng túc trực tại hồ điều hòa trong các ngày nghỉ lễ để tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý hành vi vi phạm về phòng, chống dịch nơi công cộng. Ảnh: Thanh Phúc
Xã Hưng Lộc bố trí lực lượng túc trực tại hồ điều hòa trong các ngày nghỉ lễ để tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý hành vi vi phạm về phòng, chống dịch nơi công cộng. Ảnh: Thanh Phúc

Ông Cao Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND xã, Phó BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 xã Hưng Lộc cho biết: “Xác định 4 ngày nghỉ lễ do không đi du lịch ở xa nên nhiều người sẽ tụ tập ăn uống, hóng gió, câu cá tại hồ điều hòa. Đây cũng là điểm tập thể dục: đi bộ, đạp xe của người dân các nơi về đây. Do đó, xã đã bố trí lực lượng vào 16h hàng ngày túc trực tại đây để nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm”.

Tổ công tác liên ngành phường Hưng Dũng tiến hành kiểm tra việc đeo khẩu trang ở chợ Hưng Dũng
Tổ công tác liên ngành phường Hưng Dũng tiến hành kiểm tra việc đeo khẩu trang ở chợ Hưng Dũng
Còn tại phường Hưng Dũng - địa phương tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn, các chợ và là nơi đứng chân của nhiều bệnh viện lớn, UBND đã ban hành Quyết định thành lập 2 tổ công tác liên ngành tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm việc đeo khẩu trang bắt buộc nơi công cộng. 

Theo đó, chiều 30/4, đoàn đã đến kiểm tra, nhắc nhở người dân không tập trung đông người nơi công cộng; cử cán bộ túc trực ở các ngã ba, ngã tư nơi đông người qua lại nhắc nhở người dân đeo khẩu trang; kiểm tra việc đeo khẩu trang ở chợ Hưng Dũng, chợ Nhà Đỉn…

Lực lượng chức năng phường Hưng Dũng nhắc nhở các hộ kinh doanh tại khối Xuân Tiến chấp hành nghiêm việc đẹo khẩu trang. Ảnh: Thanh Phúc
Lực lượng chức năng phường Hưng Dũng nhắc nhở các hộ kinh doanh tại khối Xuân Tiến chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang. Ảnh: Thanh Phúc

Ông Nguyễn Danh Phương - Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Dũng, Tổ trưởng tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đeo khẩu trang bắt buộc (TP. Vinh) cho biết: “Phường đã thành lập 2 tổ công tác gồm: lãnh đạo phường, công an, y tế, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, bảo vệ dân phố, trật tự đô thị, khối trưởng các khối đi tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở việc đeo khẩu trang nơi công cộng và xử lý nghiêm các trường hợp cố ý không chấp hành. Xác định “phòng hơn chống” do đó, việc tuần tra, kiểm soát, xử lý đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ được tiến hành liên tục trong các ngày nghỉ lễ, 2 tổ công tác sẽ trực 100% quân số”.

Công tác phòng, chống dịch đang được các phường, xã triển khai quyết liệt. Trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc nơi công cộng. Để bà con không lơ là, chủ quan, các phường, xã đã lập các tổ công tác trực xuyên lễ để tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm.

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh

Tin mới