Thành phố Vinh: Có 56 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác bầu cử

(Baonghean.vn) - Sáng 14/6, Ủy ban bầu cử Thành phố Vinh tổ chức hội nghị đánh giá và tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Lê Đình Lý – Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Minh - Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Vinh báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố Vinh
Đồng chí Nguyễn Hồng Minh - Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Vinh đánh giá những bài học kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố Vinh

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, cho nên, trong hơn 5 tháng đầu năm 2016, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ thành phố đến các phường, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; chú trọng công tác tuyên truyền bầu cử cả bề rộng lẫn chiều sâu, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Cử tri xã Nghi Phú thực hiện nghĩa vụ công dân. Ảnh: Châu Lan.
Cử tri xã Nghi Phú thực hiện nghĩa vụ công dân. Ảnh: Châu Lan.

Công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện đảm bảo quy trình, tiến độ thời gian và đúng luật. Thành phố lập và niêm yết danh sách cử tri được các phường, xã triển khai nghiêm túc, đảm bảo mọi công dân có quyền bầu cử theo quy định của luật đều được ghi tên vào danh sách cử tri, bao gồm cả cử tri là người đang tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiệm bắt buộc.

Công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử được thành phố thực hiện thường xuyên và rộng khắp, kịp thời động viên các cơ sở làm tốt, đồng thời nhắc nhở, bổ cứu những thiếu sót ở cơ sở.

Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử
Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

Kết quả bầu cử trên địa bàn thành phố Vinh với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đạt 98,9%. Cử tri thành phố Vinh đã bầu đủ số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh, thành phố. Theo đó có 3 đại biểu Quốc hội; 9 đại biểu HĐND tỉnh; 40 đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trúng cử. Riêng đại biểu HĐND xã, phường có 663 người trúng cử, thiếu 5 đại biểu so với số lượng được ấn định.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên đại bàn thành phố đã thành công tốt đẹp. Hội nghị dành thời gian đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử; đồng thời kiến nghị với Trung ương và tỉnh một số vấn đề liên quan.

Đồng chí Nguyễn Hồng Minh - Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Vinh báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố Vinh
Đồng chí Nguyễn Hồng Minh - Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Vinh tặng Giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

Dịp này, UBND thành phố Vinh đã khen thưởng 29 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên đại bàn thành phố.

Minh Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới