Thành phố Vinh có Phó chủ tịch mới

(Baonghean.vn) – Sáng 22/12, tại kỳ họp thứ 12, HĐND TP Vinh khóa XX đã bầu ông Lê Sỹ Chiến (Nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai) giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Vinh nhiệm kỳ 2011 -2016.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Võ Viết Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Hoàng Trọng Kim, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 12, HĐND TP Vinh khóa XX.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 12, HĐND TP Vinh khóa XX.
Các đại biểu dự kì họp thứ 12, HĐND TP khóa XX.
Các đại biểu dự kì họp thứ 12, HĐND TP khóa XX.

Ông Lê Sỹ Chiến sinh năm 1966, quê quán xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Ông Chiến có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Quản lý Khoa học - Công nghệ; trình độ chính trị cao cấp. Trước khi về công tác tại cơ quan UBND TP Vinh, ông Lê Sỹ Chiến giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thị xã Hoàng Mai.

Trước đó, HĐND TP Vinh cũng đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND TP Vinh khóa XX, nhiệm kỳ 2011 -2016 đối với ông Bùi Nguyên Toản; đồng thời thông qua Tờ trình giới thiệu ứng cử và bầu bổ sung ông Võ Khắc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quán Bàu, TP Vinh giữ chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND TP Vinh, nhiệm kỳ 2011 -2016.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Chủ tịch HĐND TP Vinh phát biểu khai mạc kỳ họp.
Ông Nguyễn Hồng Minh, Chủ tịch HĐND TP Vinh phát biểu khai mạc kỳ họp.
Các đại biểu HĐND TP Vinh bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch UBND TP Vinh.
Các đại biểu HĐND TP Vinh bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch UBND TP Vinh.

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND TP Vinh đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực trong năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Trong đó, năm 2015, TP Vinh đã thực hiện cơ bản đạt và vượt kế hoạch 21/21 chỉ tiêu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,6%; tổng thu ngân sách đạt hơn 1.500 tỷ đồng.

Giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt hơn 16.000 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt hơn 17.000 tỷ đồng. TP cũng thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, xử lý chống ngập úng trên địa bàn.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, dự ước có 3 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 67 trường, đạt tỷ lệ gần 82%. Tỷ lệ hộ nghèo của TP. Vinh cũng chỉ còn 0,68%. Giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 76 triệu đồng.

Ông Lê Sỹ Chiến, tân Phó Chủ tịch UBND TP Vinh phát biểu ra mắt HĐND TP Vinh.
Ông Lê Sỹ Chiến, tân Phó Chủ tịch UBND TP Vinh phát biểu ra mắt HĐND TP Vinh.
Đồng chí Võ Viết Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh tặng hoa cho ông
Đồng chí Võ Viết Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh tặng hoa cho ông Bùi Nguyên Toản thôi chức Ủy viên Thường trực HĐND TP Vinh khóa XX về nghỉ hưu theo chế độ.
Ông Nguyễn Văn Lư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh tăng hoa chúc mừng ông
Ông Nguyễn Văn Lư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh tặng hoa chúc mừng ông Võ Khắc Hùng được bầu giữ chức Ủy viên Thường trực HĐND TP Vinh.

Tuy nhiên, việc thực hiện một số chương trình, đề án về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, công tác quản lý HTX, các chợ còn hạn chế; số thuế nợ đọng còn lên đến gần 223 tỷ đồng. Công tác đảm bảo trật tự đô thị và vệ sinh môi trường chưa đáp ứng yêu cầu. Tỷ lệ sinh con thứ 3 vẫn ở mức cao;…

Năm 2016, TP Vinh đặt chỉ tiêu có giá trị sản xuất tăng 9 -10%, giá trị tăng thêm đầu người (tính theo phương pháp mới) đạt 67,2 triệu đồng. Tổng thu ngân sách địa bàn thành phố quản lý đạt hơn 1.800 tỷ đồng. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm là 2 xã. Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Vinh khóa XX diễn diễn ra trong hai ngày (22, 23/12/2015).

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới