Thành phố Vinh đề xuất thu phí đỗ xe ở một số tuyến đường

(Baonghean.vn) - Tại cuộc làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về công tác xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT), đại diện lãnh đạo thành phố Vinh đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể như cho phép quy hoạch một số địa điểm bán hàng rong; cho phép thu phí đỗ xe trên một số đoạn, tuyến đường trọng điểm, chính quy hóa Đội Quy tắc đô thị...

Còn nhiều vi phạm

Đoàn kiểm tra làm việc với các địa phương và UBND TP vinh. Ảnh: Hoài Thu
Đoàn kiểm tra của tỉnh làm việc với UBND TP. Vinh. Ảnh: Hoài Thu
Thông báo kết quả 2 ngày kiểm tra tại 12 xã, phường trên địa bàn TP. Vinh về công tác xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông, ông Phan Huy Chương - Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho biết, vẫn còn nhiều vi phạm xảy ra trên các địa bàn phường, xã với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó phổ biến vẫn là mở dịch vụ rửa xe, bán vật liệu, làm cơ khí, bậc tam cấp, lắp mái che, mở cửa hàng buôn bán, ăn uống, cafe, nhất là ở các khu vực gần chợ hoặc các khu vực công cộng đông người qua lại như bệnh viện, trường học...

Về vi phạm đặt biển quảng cáo, đoàn công tác cho biết còn diễn ra nhiều ở các địa bàn như Hưng Dũng, Nghi Lộc, Nghi Kim, Nghi Ân, Nghi Phú, Hưng Đông... Có nơi có biển hiệu quảng cáo tấm lớn lấn chiếm vỉa hè như trên đường Đặng Thai Mai ở xã Hưng Đông. Tình trạng mở dịch vụ rửa xe, trông giữ xe trên vỉa hè còn nhiều, như đường Nguyễn Sỹ Sách, Ngư Hải... Nhiều tuyến đường người dân lấn chiếm vỉa hè để buôn bán như Nguyễn Phong Sắc, Phong Định Cảng,...

Thống kê các điểm vi phạm hành lang an ATGT trên đường Trần Trùng Quang, xã Hưng Lộc (TP. Vinh). Ảnh: Hoài Thu
Thống kê các điểm vi phạm hành lang an ATGT trên đường Trần Trùng Quang, xã Hưng Lộc (TP. Vinh). Ảnh: Hoài Thu
Đề xuất nhiều giải pháp cụ thể
Sau khi lắng nghe các ý kiến của đoàn kiểm tra liên ngành và của cơ sở, ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh phát biểu khẳng định, thành phố xác định việc giữ an ninh, trật tự đô thị là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên nhắc nhở các địa phương thực hiện. Tuy nhiên, ông Chiến cũng thừa nhận còn nhiều tồn tại chưa xử lý triệt để như đoàn kiểm tra nêu.
Lực lượng Quản lý trật tự đô thị TP. Vinh phối hợp với Cảnh sát trật tự Công an TP. Vinh giải tỏa lấn chiếm vỉa hè khu vực trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Ảnh: Hồng Quang
Lực lượng Quản lý trật tự đô thị TP. Vinh phối hợp với Cảnh sát trật tự Công an TP. Vinh giải tỏa lấn chiếm vỉa hè khu vực trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Ảnh: Hồng Quang

Ông Chiến cũng nêu một số đề nghị đối với các cơ sở nhằm thực hiện tốt việc duy trì trật tự đô thị. Trong đó tập trung các giải pháp như: Chấn chỉnh việc thực hiện chủ trương mỗi tháng mỗi phường, xã tổ chức 1 đợt ra quân xử lý giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Phó chủ tịch UBND thành phố đề nghị Phòng Quản lý đô thị sau khi kiểm tra phải có đánh giá, khen, chê cụ thể và gắn với đánh giá, xếp loại phường, xã cuối năm, nghiên cứu bố trí chỗ đậu xe ở các tuyến đường có thể thực hiện.

Về phía UBND Thành phố, ông Lê Sỹ Chiến cho biết thành phố sẽ nghiên cứu đề xuất tỉnh cho phép quy hoạch một số địa điểm bán hàng rong.

Lãnh đạo TP. Vinh cũng đề xuất một số ý kiến đối với UBND tỉnh xem xét như: Cho phép sử dụng có trật tự một phần vỉa hè các tuyến đường cụ thể vào mục đích khác (chủ yếu là đậu xe); cho phép thu phí đỗ xe trên một số đoạn, tuyến đường trọng điểm nhằm hạn chế đỗ xe (toàn bộ kinh phí thu được sẽ phục vụ trở lại công tác quản lý trật tự đô thị). Ủng hộ phương án kiện toàn nhân sự Đội Quy tắc trật tự đô thị theo hướng chính quy hóa, cho phép để lại 100% tiền xử phạt vi phạm hành chính cho việc quản lý trật tự đô thị…

Thành phố Vinh đề xuất tỉnh nghiên cứu cho phép thu phí đỗ xe trên một số tuyến đường. Ảnh tư liệu
Thành phố Vinh đề xuất tỉnh nghiên cứu cho phép thu phí đỗ xe trên một số tuyến đường. Ảnh tư liệu

Tin mới