Thành phố Vinh: Di tích mộ Đội Cung thành nơi họp chợ

(Baonghean.vn) - Nằm khuất dưới những tán cây, bên tuyến đường Đào Tấn, nhiều người dù đi qua đây thường xuyên nhưng vẫn không biết tại đây có khu di tích lịch sử mộ Đội Cung - người đã khởi xướng sự kiện Binh biến Đô Lương (1941). Và nhiều năm nay khu lăng mộ bị người dân lấn chiếm để bày bán hàng hoá. 

Trên đoạn đường Đào Tấn, nga trước khu mộ Đội Cung nhiều năm nay người dân chiếm dụng hành lang ATGT để bày bán hàng hóa
Trên đoạn đường Đào Tấn, nga trước khu mộ Đội Cung nhiều năm nay người dân chiếm dụng hành lang ATGT để bày bán hàng hóa
Khu di tích lịch sử mộ Đội Cung cũng bị
Đồ ăn sẵn ngang nhiên bày bán trước cổng vào di tích mộ Đội Cung.

Khu vực chợ tạm này kéo dài gần 100m từ phía cửa Hữu thuộc thành cổ Vinh đến phía cuối đường Đào Tấn. Tình trạng này đã diễn ra khá lâu. Người buôn bán lấn chiếm lòng đường, hành lang ATGT để bày hàng hóa. Khu vực cổng vào khu mộ cũng bị chiếm dụng để kinh doanh, tình trạng mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường diễn ra hàng ngày nhưng rất ít khi thấy cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

My Phan

TIN LIÊN QUAN

Tin mới