Thành phố Vinh dừng tất cả các cuộc họp để chỉ đạo bầu cử

(Baonghean.vn) - Kiểm tra công tác bầu cử tại thành phố Vinh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị thành phố tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở, trọng tâm là các khu vực bỏ phiếu, các tổ bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử thành công.
Chủ động, bài bản trong chỉ đạo
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác của tỉnh, huyện Nam Đàn
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn lưu ý phường Trường Thi cần đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 cao, nhất là tại các khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Mai Hoa

Thực hiện chương trình kiểm tra công tác bầu cử, sáng 19/5, đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc kiểm tra tại thành phố Vinh.

Cùng tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh; đại diện lãnh đạo các Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra việc chuẩn bị cho ngày bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, khối 13, phường Trường Thi và khu vực bỏ phiếu số 17 phường Trường Thi (thuộc cơ quan Bộ Tư lệnh Quân khu IV).

Qua kiểm tra, bên cạnh đánh giá cao sự bài bản trong chỉ đạo, thực hiện của các đơn vị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh lưu ý các tổ bầu cử cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để đảm bảo điều hành trong ngày bầu cử chặt chẽ, khoa học và đúng luật.

Chú trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực bỏ phiếu; tuyên truyền để đảm bảo cử tri đi bầu cao nhất; đảm bảo an ninh trật tự trong ngày bầu cử, đồng thời chú trọng khâu kiểm phiếu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 17, thuộc cơ quan Bộ tư lệnh Quân khu IV. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 17, thuộc cơ quan Bộ tư lệnh Quân khu IV. Ảnh: Mai Hoa

Làm việc với Ủy ban bầu cử thành phố, đoàn kiểm tra của tỉnh đã ghi nhận, công tác triển khai chỉ đạo, thực hiện các quy trình bầu cử trên địa bàn thành phố thời gian qua đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Sau hiệp thương lần 3, những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và phường, xã được chốt danh sách chính thức để bầu cơ bản đảm bảo về tỷ lệ cơ cấu, thành phần và số lượng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn chủ trì cuộc làm việc với Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử thành phố Vinh. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn chủ trì cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử thành phố Vinh. Ảnh: Mai Hoa

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được chốt danh sách chính thức để bầu là 56 người; trong đó tỷ lệ nữ 42,8%; trẻ tuổi 32,1%; ngoài Đảng 14,3%; tôn giáo 3,6%.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã được chốt danh sách chính thức để bầu là 1.003 người; trong đó, nữ 39,3%; trẻ tuổi 31,5%; ngoài Đảng 21,3%; tôn giáo 2,5%.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố điều hành kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố báo cáo với đoàn kiểm tra tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Trong quá trình chỉ đạo, triển khai công tác chuẩn bị bầu cử, thành phố đã chủ động, linh hoạt trong từng địa bàn, từng tình huống, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.

Hiện nay trên địa bàn, sinh viên từ các trường trở về địa bàn để học trực tuyến nhiều nên thành phố đã kịp thời rà soát, bổ sung vào danh sách cử tri theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Thành phố đã chủ động kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn gắn đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phòng, chống dịch; trong đó chú trọng phương án đảm bảo công tác chống dịch tại các khu vực bỏ phiếu trong ngày tổ chức bầu cử 23/5.

Thành phố cũng chủ động nắm tình hình, kịp thời vào cuộc xử lý, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội cho ngày bầu cử. Công tác kiểm phiếu được thành phố thực hiện bằng phần mềm và sẵn sàng các phương án khác.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh tặng quà chúc tết cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh khẳng định, từ nay đến ngày bầu cử, thành phố Vinh dừng tất cả các cuộc họp để tập trung lực lượng chỉ đạo bầu cử tại cơ sở. Ảnh: Mai Hoa

Dồn lực lượng cho cơ sở

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Yếu tố mang tính quyết định thành công bầu cử chính là khi kết thúc ngày bầu cử diễn ra an toàn với tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

Bởi vậy, Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử thành phố cần chỉ đạo các thành viên bám sát,  chỉ đạo cơ sở, trọng tâm là các khu vực bỏ phiếu và then chốt là các tổ bầu cử; vừa để hướng dẫn, giúp đỡ, vừa kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội thảo. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh lưu ý tổ bầu cử số 17 quan tâm hướng dẫn nghiệp vụ bầu của cho các thành viên, nhất là khâu kiểm phiếu. Ảnh: Mai Hoa

Gắn với đó là tăng cường tuyên truyền để người dân có trách nhiệm đi bầu với tỷ lệ cao, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chủ động các phương án và thực hiện đúng, đủ yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh, trật tự an toàn tại các khu vực bỏ phiếu trong ngày bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng lưu ý thành phố, là địa bàn có biến động lớn về cử tri, nên thường xuyên chỉ đạo cơ sở rà soát, cập nhật, bổ sung đúng quy định; quan tâm chuẩn bị nhân sự dự phòng cho tổ bầu cử trong trường hợp các thành viên trong tổ phải thực hiện cách ly y tế...

Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại xã Thanh Tiên. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra việc niêm yết danh sách những người ứng cử tại khu vực bỏ phiếu số 17, phường Trường Thi. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới