Thành phố Vinh gắn biển nhà vệ sinh công cộng trên phố đi bộ

(Baonghean.vn) - Xây dựng và gắn biển nhà vệ sinh công cộng sẽ giúp người dân và du khách thoải mái hơn thi tham quan, mua sắm tại phố đi bộ ở TP. Vinh trong thời gian tới, đồng thời đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp cho phố đi bộ.
Việc xây dựng các nhà vệ sinh công cộng trên tuyến phố là điều cần thiết để phục vụ người dân và du khách khi đến tham quan, mua sắm. Mặc dù vậy, do quỹ đất eo hẹp, nên việc xây dựng mới nhà vệ sinh tại khu vực trung tâm thành phố rất khó khăn (hiện mới xây dựng được 2 điểm trên đường Hồ Tùng Mậu), do đó, TP. Vinh đã tận dụng các nhà vệ sinh của các quán cà phê trên phố đi bộ để phối hợp xây dựng, nâng cấp thành nhà vệ sinh công cộng.
Thành đoàn Vinh gắn biển nhà vệ sinh công cộng tại phố đi bộ. Ảnh: Quang An
Thành đoàn Vinh gắn biển nhà vệ sinh công cộng tại phố đi bộ. Ảnh: Quang An

Trong sáng 28/2, Thành đoàn Vinh đã tổ chức gắn biển nhà vệ sinh công cộng tại các quán cà phê trên phố đi bộ. Cụ thể, có 4 quán cà phê trên 2 tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ được gắn biển. Sau khi phố đi bộ đi vào hoạt động, người dân và du khách có thể đi vệ sinh tại các điểm này.

Những tấm biển được gắn tại các vị trí dễ dàng cho người đi đường quan sát. Ảnh: Quang An
Những tấm biển được gắn tại các vị trí dễ dàng cho người dân quan sát khi tham quan phố đi bộ. Ảnh: Quang An

Việc gắn nhà vệ sinh công cộng tại các quán cà phê góp phần rất lớn trong việc nâng cao ý thức người dân, du khách về việc giữ gìn vệ sinh chung, tránh tình trạng đi vệ sinh không đúng nơi quy định, góp phần đảm bảo môi trường xanh, sạch đẹp cho phố đi bộ.

Đồng chí Lê Võ Sỹ - Bí thư Thành đoàn Vinh

Bên cạnh đó, Thành đoàn Vinh cũng trang trí các tụ điện trên phố đi bộ với những hình ảnh đặc trưng của TP.Vinh. Ảnh: Quang An
Bên cạnh đó, Thành đoàn Vinh cũng trang trí các tụ điện trên phố đi bộ với những hình ảnh đặc trưng của TP. Vinh, tạo thêm nhiều màu sắc cho phố đi bộ.  Ảnh: Quang An

Được biết, hiện các hạng mục của phố đi bộ cơ bản đã hoàn thành, tuy nhiên do điều kiện dịch Covid - 19 nên thành phố chưa tiến hành chạy thử và khai trương, dự kiến khi dịch bệnh được kiểm soát, thành phố sẽ chính thức đưa phố đi bộ vào hoạt động.

Tin mới