Thành phố Vinh: Gặp mặt, vinh danh 87 nhân sỹ, trí thức, cá nhân tiêu biểu.

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 – 18/112017), chiều 10/11, Ủy ban MTTQ thành phố Vinh tổ chức gặp mặt, vinh danh nhân  87 nhân sỹ, trí thức, cá nhân tiêu biểu, giai đoạn 2012 - 2017.

Đây là những nhân tố điển hình, đại diện cho hàng nghìn nhân sỹ, trí thức, cá nhân tiêu biểu hiện đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn thành phố Vinh.

Các nhan sỹ, trí thức, cá nhân tiêu biểu giao lưu, trao đổi tại lễ gặp mặt, vinh danh. Ảnh: Minh Chi
Các nhân sỹ, trí thức, cá nhân tiêu biểu giao lưu, trao đổi tại lễ gặp mặt, vinh danh. Ảnh: Minh Chi

Tại lễ gặp mặt, vinh danh, ông Nguyễn Đình Cát – Chủ tịch UBMTTQ thành phố Vinh khẳng định: Dù đã nghỉ hưu hay đang học tập và công tác, các nhân sỹ, trí thức, cá nhân tiêu biểu được vinh danh lần này đều gương mẫu, tích cực lao động, học tập,cống hiến và tham gia các hoạt động do MTTQ các cấp của thành phố phát động, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp ở thành phố; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phấn đấu đưa thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ trên 10 lĩnh vực.

Tại cuộc gặp mặt, vinh danh, thông qua tạo đàm, trao đổi của nhiều điển hình tại hội nghị, cho thấy nhiều tấm gương giàu bản lĩnh, trí tuệ đang có nhiều đóng góp cho xã hội.

Các đại biểu và các nhân sỹ, trí thức, cá nhân tiêu biểu tại lễ gặp mặt, vinh danh. Ảnh: Minh Chi
Các đại biểu và các nhân sỹ, trí thức, cá nhân tiêu biểu tại lễ gặp mặt, vinh danh. Ảnh: Minh Chi

Như Nhà giáo Nhân dân Lê Văn Phớt, măc dù đã về hưu, nhưng rất tích cực tham gia vào nhiều tổ chức như Hội Khuyến học, Hội Giáo chức, góp phần xây dựng xã hội học tập; đồng thời lắng nghe, thu thập nguyện vọng,của bà con nhân dân nơi khu dân cư để phản ảnh đến MTTQ các cấp. 

Đó là thầy thuốc Nhân dân Phạm Văn Thanh về hưu vẫn tích cực tham gia hội đồng tư vấn phản biện của MTTQ tỉnh và thành phố trong lĩnh vực văn hóa – xã hội; đặc biệt đóng góp nhiều ý kiến trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, y tế dự phòng, y tế học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng dân số…

Đồng chí Võ Viết
Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh ghi nhận những đóng góp, cống hiến của đội ngũ nhân sỹ, trí thức, cá nhân tiêu biểu vào sự phát triển chung của thành phố. Ảnh: Minh Chi

Còn Thượng úy Nguyễn Văn Sơn – Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố là gương dũng cảm, gan dạ, mưu trí, hi sinh thầm lặng trong công tác đấu tranh phòng chống các tội phạm, nhất là tội phạm ma túy nguy hiểm.

Ông Nguyễn Viết Phượng – Giám đốc Công Ty TNHH Hồng Loan là người quan tâm mở rộng sản xuất, kinh doanh, tao cơ hội việc làm cho nhiều lao động, kể cả lao động yếu thế trong xã hội; đồng thời tích cực làm từ thiện, như tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các xã nghèo các huyện miền núi,  tặng quà các gia đình chính sách, chất độc da cạm trên địa bàn thành phố…

Đồng chí Võ
Lãnh đạo thành phố Vinh tặng hoa, giấy khen cho các nhân sỹ, trí thức, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Minh Chi

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, vinh danh, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh ghi nhận những đóng góp, cống hiến của đội ngũ nhân sỹ, trí thức, cá nhân tiêu biểu vào sự phát triển chung của thành phố.

Bí thư Thành ủy Vinh cũng mong muốn các nhân sỹ, trí thức, cá nhân tiêu biểu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng nâng cao bản lĩnh, tài năng, sáng tạo, sư tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm để đóng góp thiết thực hơn nữa cho xã hội nói chung và cho thành phố Vinh trong chặng đường phát triển mới.

Gặp mặt, vinh danh 87 nhân sỹ, trí thức, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Minh Chi
87 nhân sỹ, trí thức, cá nhân tiêu biểu của thành phố Vinh được vinh danh. Ảnh: Minh Chi

Đối với các cấp, các ngành và UBMTTQ thành phố, Bí thư Thành ủy yêu cầu thực hiện tốt công tác tập hợp, đoàn kết các nhân sỹ, trí thức, tổ chức các diễn đàn, hội nghị phản biện xã hội để các nhân sỹ trí thức có cơ hội phát huy trí tuệ, đóng góp xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trước khi ban hành phù hợp với thực tiễn, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân…

Dịp này, UBND thành phố Vinh tặng giấy khen cho 87 nhân sỹ, trí thức, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2012 - 2017.

Minh Chi 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới