Thành phố Vinh họp bàn, tìm phương án chống ngập úng

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc họp bàn giải pháp chống ngập úng, Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết, sẽ ưu tiên vốn khai thác quỹ đất cho các dự án thoát nước, nhằm khắc phục tình trạng ngập úng trên địa bàn.

Sáng 1/10, UBND TP. Vinh tổ chức cuộc họp đánh giá thực trạng ngập úng trên địa bàn TP. Vinh và bàn các giải pháp chống ngập đối với những điểm xung yếu khi mưa lớn kéo dài.

Đồng chí Trần Ngọc Tú – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Vinh chủ trì cuộc họp.

Thời gian qua, TP. Vinh đã tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo lại một số tuyến đường và hệ thống mương thoát nước trên địa bàn thành phố như: Mương đường Lê Nin, mương đường Nguyễn Sỹ Sách; cải tạo, nâng cấp các tuyến đường: Hoàng Phan Thái, Lý Tự Trọng, Nguyễn Quốc Trị, Kim Đồng…

Tuy nhiên, trong 2 đợt mưa lớn vừa qua vẫn còn tình trạng ngập úng tại một số khu vực ở các phường, xã như: Hưng Bình, Hồng Sơn, Vinh Tân, Lê Mao, Lê Lợi, Hưng Dũng, Cửa Nam, Nghi Kim, Nghi Phú... Trong đó, có 11 điểm thường bị ngập úng kéo dài gồm: Khu cầu Nại, mương số 2; đường Nguyễn Văn Cừ, đường Trường Thi, đường Nguyễn Sơn; phía Bắc đường Nguyễn Thái Học; đường Xô viết Nghệ Tĩnh; các xóm 1, 2, 3, 13a, 13b, 14, 15, xã Nghi Kim; khối 10, 11, đường Đặng Thái Thân; khu vực chợ Vinh, chợ Hưng Dũng.

Mặc dù hệ thống mương thoát Đại lộ Lê Nin từ đường Duy Tân đến kênh Bắc được đầu tư xây dựng nhưng chỉ sau 1 trận mưa lớn chiều 18/9, đoạn đường này vẫn bị ngập nặng. Thậm chí đến tận sáng 19/9 nước trên đại lộ Lê Nin vẫn chưa rút hết. Ảnh tư liệu Quang An
Mặc dù hệ thống mương thoát Đại lộ Lê Nin từ đường Duy Tân đến kênh Bắc được đầu tư xây dựng nhưng chỉ sau 1 trận mưa lớn chiều 18/9, đoạn đường này vẫn bị ngập nặng. Thậm chí đến tận sáng 19/9 nước trên Đại lộ Lê Nin vẫn chưa rút hết. Ảnh tư liệu Quang An

Nguyên nhân gây ngập úng do hạ tầng thoát nước chưa đồng bộ; hệ thống mương cấp 1, cấp 2 được xây dựng từ lâu nay đã xuống cấp không đảm bảo thoát nước khi mưa lớn; hố thu gom mặt đường bị tắc nghẽn do rác thải, cát từ mặt đường tràn xuống; một số đấu nối thoát nước tại một số tuyến đường bất hợp lý, cao độ nền đường thấp hơn mương thoát nước. Trong khi đó, một số tuyến mương bị tắc, khẩu độ nhỏ, thắt nút cổ chai; một số tuyến đường không có hố thu nước để thu nước mặt trực tiếp vào mương. Nhiều tuyến đường chưa có cống và mương thoát nước; mương đậy kín làm thu nước kém… gây nên tình trạng ngập úng kéo dài.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Ngọc Tú – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, tình trạng ngập úng lâu nay trên địa bàn TP. Vinh là vấn đề nhức nhối, bức bách hiện nay. Trước mắt, cần tập trung khắc phục những nguyên nhân nội tại gây nên ngập úng tại từng khu vực, cụ thể, như nạo vét những tuyến mương, hố ga bị tắc nghẽn; lắp đặt, đấu nối những tuyến mương chưa được kết nối vào hệ thống mương chính...

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Võ Huyền
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Võ Huyền

Về lâu dài cần có quy hoạch thoát nước đồng bộ, tổng thể. Về chiến lược, xây dựng dự án thoát nước cho thành phố. Dự án này phải đấu nối được với Dự án WB về hạ tầng biến đổi khí hậu thành phố và đấu nối với hệ thống thoát nước kênh Bắc. Tiến hành đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đồng bộ, khép kín. Rà soát những tuyến đường, tuyến mương cần triển khai để đưa vào giai đoạn đầu tư công những năm tiếp theo.

"Đối với các địa phương ưu tiên vốn khai thác quỹ đất cho các dự án thoát nước nhằm khắc phục tình trạng ngập úng trên địa bàn TP. Vinh" - Chủ tịch UBND thành phố cho biết.

Tin mới