Thành phố Vinh khan hiếm mặt bằng cho thuê bán hoa, cây cảnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tháng áp Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều địa điểm bán hoa, cây cảnh đã khởi động. Hiện nay, nhiều người muốn thuê địa điểm để bán dịp cận Tết Âm lịch song đều nhận được câu trả lời “đã cho thuê”, dù giá cả có nơi lên đến hàng chục triệu đồng mỗi vị trí.

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Giao thừa Tết Quý Mão. Tại các chợ dân sinh, trên các trục đường chính, các con phố “truyền thống” bán hoa, cây cảnh nhiều gian hàng đã bắt đầu bày bán. Khách cũng bắt đầu mua hoa, cây cảnh trang trí nhà cửa đón Tết.

Trên trục đường Lê Nin kéo dài đến ngã tư giao nhau với Quốc lộ 46 đi thị xã Cửa Lò, các gian hàng hoa, cây cảnh đã có khách ra vào. Lác đác hai bên đường, một số gian hàng người bán đang dựng nhà bạt, chủ yếu bán đào, quất và các cây bonsai khổ lớn khác như bưởi, lộc vừng, sanh,…

Anh Hoàng Sơn, chủ một cửa hàng hoa, cây cảnh trên đường Lê Nin cho biết, đến thời điểm hiện tại cửa hàng của anh đã chốt xong các đơn hàng hoa, cây cảnh từ những nhà vườn trong và ngoài tỉnh. Hơn một nửa đã được các nhà vườn giao đến tận nơi. "Những năm trước đại dịch, tầm đầu tháng Mười hai âm lịch vợ chồng anh phải thuê thêm 1-3 người phụ giúp, cùng với huy động cả người nhà mới có thể quán xuyến, đáp ứng được nhu cầu tư vấn, mua sắm. Nhưng năm nay dự báo tình hình mua sắm của người tiêu dùng hạn chế hơn nên tôi không nhập ồ ạt số lượng lớn như các năm trước, và cũng chưa cần thuê người làm" - anh Sơn chia sẻ.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, năm nay việc thuê mặt bằng để bày bán hoa, cây cảnh khan hiếm, giá thuê cao nên nhiều người không thuê được địa điểm bán hoa, cây cảnh ưng ý.

Mặt bằng đường Lê Nin được cho thuê với giá hàng chục triệu đồng để bán hoa, cây cảnh. Ảnh: NK

Mặt bằng đường Lê Nin được cho thuê với giá hàng chục triệu đồng để bán hoa, cây cảnh. Ảnh: NK

Tại một số mảnh đất trống chưa có nhà cửa xây dựng, trên các tấm tôn bao quanh, có các số điện thoại liên lạc với nội dung “bán đất”, hoặc “cho thuê đất”. Chúng tôi đã liên lạc một vài số điện thoại nói trên, đầu kia bắt máy đã hỏi ngay “anh chị muốn thuê đất bán hoa, cây cảnh phải không?”, và “đã có người thuê rồi, anh chị thông cảm”.

Được biết, giá thuê 1 tháng tết dao động từ 40 - 60 triệu đồng/suất đất (120-140m2). Tuy giá mặt bằng cao ngất ngưởng nhưng các chủ đất cho biết khách hàng thuê đều đã đặt hàng từ 2 tháng trước, nên đến thời điểm hiện tại không còn “hàng” để thuê.

Còn các cửa hàng bán hoa, cây cảnh cố định quanh năm ở dọc hai bên đường Lê Nin, anh Hoàng Sơn, một chủ cửa hàng cho biết tuỳ vị trí mà giá thuê cũng khác nhau. Gia đình anh Sơn đã kinh doanh hoa, cây cảnh nhiều năm và vị trí cửa hàng thuê lại với giá 25 triệu đồng/tháng với thời hạn 5 năm. Hết năm 2022, chủ sở hữu đất đã thông báo sẽ điều chỉnh giá cho thuê mặt bằng, dự kiến sẽ tăng cao hơn nhiều so với hiện nay.

Khách mua hoa Tết đã bắt đầu nhộn nhịp tại các cửa hàng hoa, cây cảnh trên đường Lê Nin. Ảnh: NK

Khách mua hoa Tết đã bắt đầu nhộn nhịp tại các cửa hàng hoa, cây cảnh trên đường Lê Nin. Ảnh: NK

Ở một số địa điểm khác như khu vực đường Trần Phú, phố đi bộ (đoạn đường Hồ Tùng Mậu), là nơi nhộn nhịp mua bán dịp Tết trước đây, thì hiện nay UBND thành phố Vinh thông báo dành không gian để người dân vui Xuân đón Tết, không cho phép bày bán hoa, cây cảnh.

Một người thuê được vị trí trước cổng Công viên Trung tâm để bán đào, quất Tết là do sớm chuẩn bị “đặt hàng” từ đầu tháng Mười Âm lịch. Chi phí thuê cũng đến con số hơn chục triệu đồng/vị trí 20-30m2.

Bãi đậu xe trước cổng Công viên Trung tâm thành phố Vinh là 1 trong các địa điểm được bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết. Ảnh: NK

Bãi đậu xe trước cổng Công viên Trung tâm thành phố Vinh là 1 trong các địa điểm được bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết. Ảnh: NK

Lãnh đạo UBND thành phố Vinh cho biết, ngay từ đầu năm, thành phố đã có quy định 10 địa điểm được phép bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão để người dân được biết. Cụ thể: Khu vực Trung tâm hội chợ thuộc Công viên Trung tâm thành phố tiếp giáp đường Trường Thi; Bãi đậu xe trước cổng chính Công viên Trung tâm; Vị trí vỉa hè phía Tây Bắc đường Trường Thi đoạn từ cổng Công viên Trung tâm đến ngã ba Khách sạn Mường Thanh Phương Đông; Khu đất quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh tiếp giáp đường Lê Nin và đường Lê Hồng Phong thuộc địa bàn phường Hưng Phúc; Một số khu đất dọc đường Lê Nin (khi có văn bản đồng ý của chủ quản lý khu đất).

Ngoài ra, vỉa hè đường Lê Nin (phạm vi 5m) và một số địa điểm khác thuộc phường Hưng Lộc, Quán Bàu, Nghi Phú cũng được quy hoạch bán hoa Tết phục vụ nhân dân.

UBND Thành phố Vinh giao các lực lượng chức năng gồm Công an, Đội Quản lý trật tự đô thị của thành phố và các phường, xã chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm bán hoa Xuân 2023; xử lý các trường hợp kinh doanh, buôn bán hoa, cây cảnh trên lòng đường, vỉa hè trái quy định...

Sau khi các địa điểm bán hoa, cây cảnh nghỉ bán thì các địa phương, chủ kinh doanh phải hoàn trả nguyên trạng mặt bằng, dọn dẹp vệ sinh môi trường sạch sẽ.

Tin mới