Thành phố Vinh khuyến cáo người dân hạn chế đi ra khỏi địa bàn

(Baonghean.vn) - Thành phố Vinh giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc diện quản lý thành phố khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không đi ra khỏi địa bàn tỉnh.
Sáng 2/6, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đã đi kiểm tra và tặng quà động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch Covid-19.
Sáng 2/6, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đã đi kiểm tra và tặng quà, động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch Covid-19. Ảnh: Mai Hoa

Đến kiểm tra và tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế thành phố, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đã ghi nhận sự nỗ lực và chia sẻ những vất vả, sự gồng mình của lực lượng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua.

Bí thư Thành ủy cũng đã nhấn mạnh về nhiều yếu tố dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ cho thành phố nếu như không kiểm soát chặt chẽ ở công tác phòng và yêu cầu trung tâm trên cơ sở kế hoạch chung của tỉnh và thành phố cần chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể ở các cấp độ, đảm bảo thực hiện theo đúng phương châm “4 tại chỗ"; đồng thời tham mưu cho thành phố triển khai các giải pháp phòng, chống Covid-19 một cách hiệu quả trên địa bàn.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh tặng quà chúc tết cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh yêu cầu Trung tâm Y tế thành phố xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 một cách chi tiết, cụ thể. Ảnh: Mai Hoa

Song song với đó, Trung tâm Y tế thành phố cần phối hợp với các phường, xã và các trạm y tế, phát huy vai trò các tổ tự quản khu dân cư để theo dõi, giám sát chặt chẽ người dân từ các địa phương khác trở về, nhất là các địa phương có người mắc Covid-19 để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Mặt khác, chủ động tập huấn phương pháp lấy mẫu cho đội ngũ y tế phường, xã; phân luồng cách ly phù hợp để tạo thuận lợi trong chỉ đạo; chú ý các khu vực như khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

Đoàn công tác của thành phố kiểm tra tại Trạm Y tế phường Hà Huy Tập. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn công tác của thành phố kiểm tra tại Trạm Y tế phường Hà Huy Tập. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phan Đức Đồng cũng cho biết, thành phố có chủ trương giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc diện quản lý của thành phố khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không đi ra khỏi địa bàn tỉnh.

Trường hợp đi phải báo cáo, khi về phải khai báo y tế theo quy định.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh tặng quà chúc tết cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh kiểm tra tại khu vực cách ly tại Trạm Y tế phường Hà Huy Tập. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh cũng đến kiểm tra, động viên cán bộ, nhân viên y tế Trạm Y tế phường Hà Huy Tập.

Tại đây, Bí thư Thành ủy Vinh đã nhắc nhở lãnh đạo phường và trạm y tế cần bố trí khu cách ly đúng theo quy định, đảm bảo phân cách hoàn toàn với khu vực khám, điều trị bình thường cho nhân dân và khu vực khai báo y tế.

Đối với khu vực vệ sinh cũng hoàn toàn tách riêng, tránh dùng chung như hiện nay nhằm tránh lây nhiễm chéo nếu có ca nhiễm bệnh.  

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh tặng quà chúc tết cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên y tế Trạm Y tế phường Hà Huy Tập. Ảnh: Mai Hoa
Tính từ ngày 27/5 đến nay, thành phố đã tiến hành khai báo y tế người từ các địa phương khác trở về với tổng gần 12.000 người. Hiện có 18 trường hợp được cách ly tại bệnh viện; 56 trường hợp cách ly tại trạm y tế; 920 người cách ly tại nhà và 1.306 trường hợp được theo dõi sức khỏe.

Tin mới