Thành phố Vinh: Nhiều tiểu thương vẫn đóng ki ốt dù chợ được mở cửa trở lại

(Baonghean.vn) - Hiện có rất nhiều ki ốt, cửa hàng vẫn đang đóng cửa im lìm tại các khu chợ được phép mở cửa trở lại trên địa bàn TP.Vinh.
1
Theo  Công văn số 4371/UBND-KT của UBND TP.Vinh, thành phố sẽ mở cửa trở lại 5 chợ dân sinh từ ngày 4/7 bao gồm: chợ Ga Vinh, chợ Nông sản phía Tây chợ Vinh (chợ đầu mối) gắn với đình Tây chợ Vinh, chợ Trụ, chợ Quang Trung và chợ Cửa Bắc. Hiện các chợ đã đồng loạt hoạt động trở lại, tuy nhiên, số lượng tiểu thương đến kinh doanh khá ít. Trong ảnh: Dãy ki ốt tại chợ đầu mối Vinh vẫn đóng cửa trong sáng 5/7. Ảnh: Nguyên Châu
3
Tại khu vực bán thực phẩm, thịt ở đình Tây chợ Vinh trong sáng 5/7 chỉ có lẻ tẻ vài gian hàng mở bán. Ảnh: Nguyên Châu 
4
Bà Nguyễn Thị Năm, tiểu thương bán lương thực tại đình Tây chợ Vinh cho biết: Tôi mở cửa bán 2 ngày nay nhưng những gian hàng xung quanh vẫn nghỉ hết, cả khu vực chỉ có 4 - 5 ốt mở thôi, lượng người mua ít lắm... Ảnh: Nguyên Châu
6
Tại chợ Ga Vinh, nhiều ki ốt vẫn đóng kín mít, vắng bóng người qua lại trong sáng 5/7. Ảnh: Nguyên Châu
7
Lối chính đi vào chợ Ga Vinh vắng vẻ, chủ yếu là tiểu thương và lực lượng bảo vệ của BQL chợ. Theo thống kê sơ bộ, toàn chợ Ga Vinh hiện chỉ có khoảng 50% tiểu thương mở cửa hàng, số còn lại vẫn nghỉ kinh doanh. Ảnh: Nguyên Châu
8
Tại chợ Cửa Bắc, phường Hưng Bình, đa số các ki ốt phía ngoài đã mở cửa trong 2 ngày qua. Ảnh: Nguyên Châu
9
Tuy nhiên, hầu hết những ki ốt phía trong chợ Cửa Bắc đều đóng cửa. Được biết, nguyên nhân khiến tiểu thương chưa mặn mà việc mở cửa trở lại là do dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhất là từng có F0 đến các khu chợ nên nhiều người chọn giải pháp tiếp tục ở nhà phòng dịch và bán hàng online. Ảnh: Nguyên Châu

Tin mới