Thành phố Vinh sắp cưỡng chế giải phóng mặt bằng đường Vinh - Cửa Lò đoạn qua Nghi Phú

(Baonghean.vn) - Đến thời điểm này, dự án đường Vinh - Cửa Lò đã cơ bản giải phóng mặt bằng xong vệt 9m, chỉ còn 8 hộ dân ở xã Nghi Phú thành phố Vinh.

Đường Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 1) đoạn đi qua TP. Vinh có chiều dài 3,4km, trong đó qua địa bàn xã Nghi Phú 1,1km và xã Nghi Đức 2,3km. Để phục vụ GPMB phần đất ở dự án đường Vinh - Cửa Lò, TP. Vinh đồng thời thực hiện các dự án xây dựng khu tái định cư (TĐC) xóm Xuân Đồng, xã Nghi Đức; khu TĐC xóm 5 và xóm 21, xã Nghi Phú.

Theo báo cáo của thành phố, đoạn qua xã Nghi Đức, phần đất ở còn 2 hộ trong vệt 9m nhưng các các hộ đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Xã Nghi Đức cơ bản đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng vệt 9m hai bên đường, 126 hộ dân đã nhường nhà cửa cho dự án và thông tuyến. Quan sát trên hiện trường hầu hết các gia đình đã dỡ bỏ nhà cửa bằng giao mặt bằng và di dời ra khu tái định cư mới khang trang sạch đẹp.

Người dân Nghi Đức đã bàn giao mặt bằng cho chính quyền và nhà thầu. Ảnh: T.C
Người dân Nghi Đức đã bàn giao mặt bằng cho chính quyền và nhà thầu. Ảnh: T.C

Vệt 9 m đoạn qua xã Nghi Phú, giải phóng sau nên còn khá nhiều vướng mắc. Đối với diện không phải TĐC, còn 2 hộ đã được UBND tỉnh thống nhất giao 1 lô đất có thu tiền sử dụng đất nhưng các hộ này không thống nhất, Ban cưỡng chế đã thông qua kế hoạch cưỡng chế, dự kiến cưỡng chế trước ngày 30/11/2020.

Đối với các hộ phải tái định cư, còn 17 hộ thuộc diện TĐC chưa bàn giao được vệt 9m hai bên đường. Trong đó có 9 hộ đã đồng ý giao đất. Có 3 hộ không đồng ý và đã có quyết định cưỡng chế thu hồi đất - đã thông qua Kế hoạch cưỡng chế, dự kiến cưỡng chế trước ngày 30/11/2020.

Ngoài ra còn 5 hộ đang hoàn thiện các thủ tục để trình cưỡng chế thu hồi đất. Như vậy đến nay còn 8 hộ ở thành phố Vinh chưa nhất trí và thành phố đã có kế hoạch bảo vệ thi công trước 30/11/2020 (vệt 9m). 

Ngoài ra còn có 7 trường hợp được UBND tỉnh thống nhất chủ trương giao 01 lô đất có thu tiền sử dụng đất ngoài khu tái định cư (TĐC), UBND Thành phố đã dự kiến tại khu TĐC xóm 5 xã Nghi Phú, tuy nhiên các hộ không đồng ý và yêu cầu giao tại khu TĐC.

Đường Vinh - Cửa Lò qua Nghi Phú đang được thi công. Ảnh: T.C
Đường Vinh - Cửa Lò qua Nghi Phú đang được thi công. Ảnh: T.C

Đây là dự án trọng điểm và công tác giải phóng mặt bằng đã kéo dài quá thời gian quy định. Trên tuyến qua các địa phương khác đã hoàn thành vệt 9m hai bên, tạo điều kiện đi lại thuận lợi. 

Trước thực trạng công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đã chỉ đạo tại nhiều cuộc họp về việc cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và sau khi đã thực hiện tuyên truyền vận động nếu các hộ không nhất trí thì cần tiến hành bảo vệ thi công. 

Cùng xem thêm một số hình ảnh về công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường này: 

Cán bộ Trung tâm Quỹ đất thành phố Vinh đang trò chuyện trao đổi với người dân về công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: T.C
Cán bộ Trung tâm Quỹ đất thành phố Vinh đang trò chuyện trao đổi với người dân về công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: T.C
Nhiều nhà dân ở Nghi Phú đã giải phóng xong, nhường đất cho dự án. Ảnh : T.C
Nhiều nhà dân ở Nghi Phú đã giải phóng xong, nhường đất cho dự án. Ảnh : T.C
Một số hộ dân ở xã Nghi Phú chưa đồng tình với chính sách bồi thường. Ảnh: T.C
Một số hộ dân ở xã Nghi Phú chưa đồng tình với chính sách bồi thường. Ảnh: T.C
Xe máy chờ mặt bằng đoạn qua Nghi Phú - TP. Vinh. Ảnh: T.C
Xe máy chờ mặt bằng đoạn qua Nghi Phú - TP. Vinh. Ảnh: T.C
Từ Nghi Đức xuống thị xã Cửa Lò đã thông tuyến. Ảnh: T.C
Từ Nghi Đức xuống thị xã Cửa Lò đã thông tuyến. Ảnh: T.C
Đường Vinh - Cửa Lò có tổng chiều dài 10,83Km, trong đó TP.Vinh (3,4km), huyện Nghi Lộc (4,83km) và TX. Cửa Lò (2,6km). Điểm đầu km0+00 giao với đường Trương Văn Lĩnh, xã Nghi Phú, TP.Vinh; điểm cuối km10+830 giao với đường Bình Minh, TX. Cửa Lò. Tổng mức đầu tư dự án 1.411 tỷ đồng; trong đó nguồn trái phiếu Chính phủ 1.100 tỷ đồng và ngân sách địa phương 311 tỷ đồng. Đường đang được thi công vệt 9m hai bên. Lòng đường quy mô rộng 90m. 
Những điểm màu vàng thể hiện các vị trí sẽ cưỡng chế giải phóng mặt bằng ở Nghi Phú - thành phố Vinh trong thời gian tới. Ảnh: T.C
Những điểm màu vàng thể hiện các vị trí sẽ cưỡng chế giải phóng mặt bằng ở Nghi Phú - thành phố Vinh trong thời gian tới. Ảnh: T.C

Tin mới