Thành phố Vinh: Sẽ tăng cường tuần tra, xử lý các điểm đỗ xe qua đêm gây ách tắc

(Baonghean.vn)- Cử tri thành phố Vinh phản ánh việc dừng đậu xe ô tô qua đêm trên các tuyến đường gây ách tắc giao thông. Đề nghị chính quyền các cấp quan tâm có biện pháp tích cực để giải quyết. 

Vấn đề này ngành chức năng trả lời như sau:

Thành phố Vinh là đô thị loại 1, trực thuộc tỉnh Nghệ An, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, do đó thu hút rất nhiều phương tiện tham gia giao thông về với Thành phố. Tính đến nay, thành phố Vinh có hơn 73.000 xe ô tô, 1,3 triệu xe mô tô và nhiều phương tiện khác.

Tình trạng xe dừng đỗ còn lộn xộn trên số tuyến đường ở Tp Vinh. Ảnh tư liệu
Tình trạng xe dừng đỗ còn lộn xộn trên một số tuyến đường ở TP Vinh. Ảnh tư liệu

Nhằm mục đích xây dựng đô thị Thành phố văn minh, hiện đại, ngày 19/01/2012, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 265/QĐ.UBND-CN về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng hệ thống nút giao thông cầu vượt, bãi đỗ xe và công trình vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố.

Những năm gần đây phương tiện trên địa bàn Thành phố tăng rất nhanh kể cả số lượng và chủng loại, riêng xe ô tô trung bình mỗi năm đăng ký mới khoảng 9.200 chiếc. Ngoài phương tiện cá nhân, trên địa bàn thành phố còn có nhiều hãng xe phục vụ công cộng, có 05 hãng taxi (Mai Linh, Vạn Xuân, Sông Lam, Mê Kông và taxi Vinh) và 06 hãng xe buýt (Đông Bắc, Ngọc Ánh, Hà Tĩnh, Thạch Thành, Phương Thảo, Sự Chuyên) đang hoạt động.

Theo quy hoạch đến năm 2020, tầm nhìn 2030, thành phố Vinh sẽ xây dựng 4 bãi đỗ xe tải ở 4 phía Bắc, Nam, Tây, Đông, 11 bãi đỗ xe khách và xe con; 19 bãi đỗ xe tại địa bàn 19 phường.

Ngoài ra, thành phố cũng đã kẻ vạch sơn quy định chỗ dừng, đỗ xe hai bên phần đường gồm 09 tuyến đường; mở rộng lòng đường vào một phần vỉa hè hoặc kẻ vạch sơn quy định chỗ dừng xe ở các đoạn đường tại khu vực công cộng. Tuy nhiên, đến nay, các bãi đỗ xe vẫn chưa thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu là chưa có nguồn kinh phí để triển khai thực hiện và việc xây dựng các bến xe, bãi đỗ xe đang gặp khó khăn.

Lực lượng trật tự đô thị vận động người dân không lấn chiếm hành lang, vỉa hè, ảnh tư liệu.
Lực lượng trật tự đô thị vận động người dân không lấn chiếm hành lang, vỉa hè. Ảnh tư liệu

Để tránh việc dừng, đậu xe lộn xộn trên lòng đường, vỉa hè, thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp sau:

- Tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị: Tăng cường phối hợp với các báo, đài, cơ quan, đơn vị, trường học, chính quyền địa phương, các tổ dân phố tuyên truyền dưới mọi hình thức về pháp luật giao thông đường bộ làm chuyển biến tích cực, nhận thức đến các hộ dân biết được việc dừng, đỗ xe trên lòng đường sai quy định có nguy cơ tiềm ẩn về ùn tắc giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy,...

- Khảo sát, trình UBND tỉnh về diện tích đất quy hoạch, huy động nguồn lực để triển khai xây dựng các bãi đậu xe theo quy hoạch được duyệt, kẻ vạch quy định sử dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi đậu xe ô tô, xe mô tô, xe máy theo tuyến đảm bảo trật tự theo quy định. 

- Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tuần tra xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông khép kín địa bàn, gắn tuần tra tuyến với kiểm tra xử lý vi phạm các tuyến, các giao lộ trọng điểm với thời gian cao điểm, đặc biệt chú ý những tuyến đường nhỏ nhưng nhiều phương tiện dừng, đỗ xe qua đêm làm ách tắc giao thông. Tập trung xử lý các vi phạm như: Xe ô tô dừng, đỗ sai quy định trên các tuyến giao thông, xe khách dừng đậu đón trả khách; xe tắc xi dừng tùy tiện; xe ô tô đi vào đường cấm./.

Gia Huy

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới