Thành phố Vinh sẽ tiếp tục hạ bó vỉa cho người dân đậu xe trên vỉa hè

(Baonghean.vn) -Tại cuộc gặp mặt cuối năm giữa thành phố với đông đảo các cơ quan báo chí sáng 13/1, ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố chia sẻ, để chống ùn tắc giao thông, thành phố sẽ nghiên cứu các giải pháp để người dân có thể đậu xe trên vỉa hè.
Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Lâm Tùng
Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Lâm Tùng

Báo cáo của thành phố Vinh cho thấy năm 2019 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với với sự nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, nhiều chỉ tiêu trên địa bàn đã đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng đạt 9.15/KH 9-10%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 17.115 tỷ đồng.

Năm qua, thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp đồng hành với sự phát triển của thành phố, Hội nghị tạo đàm các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, đặc biệt là Hội nghị triển khai Thông báo số 55/TB-TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị nhằm nghiên cứu, triển khai các giải  pháp huy động nguồn lực phát triển đô thị Vinh trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Thu ngân sách năm 2019 đạt 2.502 tỷ đồng, vượt 19,4% dự toán tỉnh giao.
Thành phố cũng tập trung giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng phố đêm, phố đi bộ tạo điểm nhấn cho thành phố và tỉnh, ngoài ra tập trung đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm, cải cách hành chính. Năm 2019, thành phố được xếp thứ nhất trong các đơn vị ngành, huyện, thị xã về chỉ số cải cách hành chính…
Hạ bó vỉa thêm bãi đỗ xe ở đường Lê Mao, thành phố Vinh. Ảnh: H.H
Hạ bó vỉa thêm bãi đỗ xe ở đường Lê Mao, thành phố Vinh. Ảnh: H.H

Năm 2020, thành phố Vinh quyết tâm đạt được nhiều chỉ tiêu cao hơn như: Giải quyết việc làm cho 4.500 người, tỷ lệ xóm phố văn hóa 85%, tập trung thực hiện Nghị quyết 26 Bộ Chính trị, Thông báo số 55 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Báo cáo của thành phố cũng nêu ra một số hạn chế tồn tại như: Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, tỷ lệ sinh con thứ 3 cao, tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia chững lại…
Tại cuộc họp báo, vấn đề chống ngập úng, đặt tên đường phố, vấn đề khẳng định vị thế đầu tàu của thành phố, thu ngân sách chưa cao, vấn đề vệ sinh môi trường…được các nhà báo nêu lên. Các nhà báo cũng ghi nhận, Thành phố đã có những điểm nhấn mới với tinh thần quyết tâm xây dựng đô thị văn minh, thành phố du lịch. 
Chú thích?
Ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An đánh giá cao sự đồng hành của báo chí đối với sự phát triển của thành phố. Ảnh: Lâm Tùng
Ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An cho biết, năm qua báo chí đã đồng hành rất tốt với thành phố, mức độ đăng tải các bài viết đậm đặc, cả những mặt làm được và chưa được, góp phần xây dựng phát triển thành phố. Việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí cần làm tốt hơn và các nhà báo cũng cần có thêm nhiều bài báo xuất sắc về thành phố.
Sau ý kiến của các cơ quan báo chí, lãnh đạo thành phố cũng đã trao đổi lại các vấn đề nhà báo quan tâm, mong muốn các cơ quan báo chí, các nhà báo đồng hành với thành phố trong năm 2020 và những năm tiếp theo để đạt được các mục tiêu quan trọng, xây dựng thành phố xứng đáng với vị trí đầu tàu của tỉnh, trung tâm vùng. Tiếp tục đồng hành về các vấn đề giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, ngập úng, thay thế cây xanh…
Ông Lễ Sỹ Chiến – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vinh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Lâm Tùng
Ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh chia sẻ các giải pháp về chống ngập úng, ùn tắc giao thông. Ảnh: Lâm Tùng

Về vấn đề nơi đậu xe của người dân trong thành phố, ông Lê Sỹ Chiến cho rằng hiện nay xe ô tô ở thành phố Vinh rất nhiều, vì vậy thành phố sẽ nghiên cứu tiếp tục cho người dân đậu xe trên vỉa hè bằng cách hạ bó vỉa, khoét vỉa hè, kẻ vẽ những điểm cho đậu... để đảm bảo chống ùn tắc trong điều kiện chưa có các bãi đỗ xe đảm bảo.

Thành phố Vinh trang hoàng hoa cây cảnh dịp Tết. Ảnh: Lâm Tùng
Thành phố Vinh trang hoàng hoa cây cảnh dịp Tết. Ảnh: Lâm Tùng

Tin mới