Thành phố Vinh sẽ tổ chức 6 chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán 2016

(Baonghean.vn)-Ngày 27/1, ông Lê Sỹ Chiến – Phó Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết: “Để chuẩn bị cho công tác tổ chức vui tết đón xuân 2016 đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, UBND TP Vinh đã chỉ đạo các phường, xã, các lực lượng chức năng của thành phố tổ chức 6 chợ hoa xuân”.

Theo đó, các chợ hoa xuân ở TP Vinh dự kiến được tổ chức tại các địa điểm sau:

1-Khu vực Trung tâm hội chợ thuộc Công viên Trung tâm TP tiếp giáp đường Trường Thi;

2-Khu vực bãi đậu xe trước cổng chính Công viên Trung tâm;

3-Khu đất trống dọc tuyến đường Lê Mao (kéo dài) thuộc địa bàn phường Vinh Tân;

4-Khu đất sân vận động phường Hưng Dũng tại đường Nguyễn Phong Sắc;

5-Khu đất dự án khu hỗn hợp trung tâm thương mại, dịch vụ văn phòng, nhà ở và căn hộ cao cấp số 1, phường Quang Trung;

6-Khu đất quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc các cơ quan cấp tỉnh tiếp giáp đường Lê nin và đường Lê Hồng Phong thuộc địa bàn phường Hưng Phúc.

 
 
Các loại hoa sẽ được bày bán tại các chợ hoa xuân
Nhiều loại hoa sẽ được bày bán tại các chợ hoa xuân    -ảnh minh họa: P.V

Để tổ chức, quản lý tốt chợ hoa xuân, UBND TP Vinh giao UBND các phường, xã quá trình tổ chức phải đảm bảo hợp lý vị trí mặt bằng, ban hành kế hoạch bố trí mặt bằng kinh doanh, sắp xếp các vị trí cụ thể cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh. Công an thành phố, đội quản lý trật tự đô thị thành phố phối hợp với các UBND các phường, xã tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn nhân dân trong việc mua bán hoa, cây cảnh tết Nguyên đán Bính Thân 2016 đúng vị trí các chợ hoa, kiên quyết xử lý các trường hợp kinh doanh, buôn bán hoa, cây cảnh trên lòng đường, vỉa hè.

Trước đó, ngày 20/1/2016, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 432 về việc đảm bảo vệ sinh công cộng, trang trí phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố: “quy hoạch các điểm bố trí bày bán hoa tết trên địa bàn của các huyện, thị xã, thành phố; tuyệt đối không để tình trạng các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè... để không ảnh hưởng đến giao thông, trật tự, an toàn, an ninh trên các tuyến đường”.

Đức Chuyên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới