Thành phố Vinh sẽ xây dựng cổng chào bằng cây xanh tại các cửa ngõ ra vào

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung sẽ được TP Vinh triển khai nhằm giữ vững và tăng tỷ lệ cây xanh trong không gian đô thị.
Chăm sóc, cắt tỉa cây xanh và tạo Bulva cho cây xanh góp phần tạo không gian xanh và mỹ quan cho đô thị TP Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải
Chăm sóc, cắt tỉa cây xanh và tạo bulva cho cây xanh góp phần tạo không gian xanh và mỹ quan cho đô thị. Ảnh: Nguyễn Hải

Hiện nay, cùng với việc khuyến khích, mở rộng được nhiều cây xanh chuyên dùng như các lâm viên, chợ hoa cây cảnh, đến năm 2025, thành phố Vinh đặt ra mục tiêu phải có vườn ươm khoảng 54 ha. 

Cây xanh phù hợp kết hợp với nét kiến trúc đẹp, có chiều sâu sẽ tạo cho TP Vinh một dáng vóc đô thị hiện đại và xanh-sạch- đẹp. Ảnh: Nguyễn Hải
Cây xanh phù hợp kết hợp với nét kiến trúc đẹp, có chiều sâu sẽ tạo cho TP Vinh một dáng vóc đô thị hiện đại và xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Nguyễn Hải

Thành phố đề ra 3 nhóm là duy trì phát triển cây xanh, nhóm cây cần hạn chế loại bỏ và nhóm nghiên cứu để phát triển kèm theo đó là danh sách từng loại cây cụ thể để triển khai.

Để giữ vững và tăng tỷ lệ cây xanh, TP Vinh đang đề ra nhiều giải pháp, một mặt khuyến khích người dân và chủ đầu tư các dự án thay thế cây xanh tốt theo định hướng của thành phố; đồng thời tăng cường lồng ghép các dự án ODA hay nguồn xã hội hóa khác nhằm giữ diện tích và tăng tỷ lệ cây xanh tại các tuyến đường mới như dự án đường 72 m Vinh - Cửa Lò, đường 35 m từ Hưng Hòa đến Nghi Ân…
Phố Cao Thắng có mật độ đô thị lớn nhưng tỷ lệ cây xanh quá ít nên theo định hướng phát triển Phố Đêm, thành phố Vinh đang tăng cường cây xanh. Ảnh: Nguyễn Hải
Phố Cao Thắng có mật độ đô thị lớn nhưng tỷ lệ cây xanh quá ít nên theo định hướng phát triển Phố đêm, thành phố Vinh đang tăng cường cây xanh. Ảnh: Nguyễn Hải
Đặc biệt để tạo điểm nhấn về mặt mỹ quan đô thị, TP Vinh sẽ đầu tư xây dựng các cổng chào bằng cây xanh tại các cửa ngõ ra vào thành phố như khu vực phía Nam tại Cầu Bến Thủy và Cửa Tiền, phía Bắc tại ngã 3 Quán Bánh; phía Tây tại ngã tư Cửa Nam và sắp tới là Cửa Đông, đường 72 m Vinh - Cửa Lò…
Hàng cây xanh trải dài tuyến đường ven đê sông Lam. Ảnh Quang An
Hàng cây xanh trải dài tuyến đường ven đê sông Lam. Ảnh tư liệu Quang An


Nhằm thực hiện mục tiêu bằng hoặc trên 10% đất xây dựng dành cho cây xanh trong các khu dân cư và chung cư và mật độ 25% diện tích cây xanh trong các cơ quan, trường học, bệnh viện…, một trong những hướng đi của Thành phố là vận động các cơ quan, đơn vị và các phường, xã cho đến khối xóm dành quỹ đất để bố trí vườn hoa, khuôn viên cây xanh - thể dục thể thao.

Ông Hoàng Anh Tiến - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị Vinh

Hiện tại, UBND các phường, xã tổ chức phổ biến, rà soát và lấy ý kiến các khối xóm, đảm bảo quy mô khoảng 300 m2/địa điểm, tối thiểu mỗi khối xóm có 1 khu vườn hoa, khuôn viên cây xanh - thể dục thể thao. Hiện tại, qua khảo sát, Thành phố chọn khoảng 130 điểm đáp ứng tiêu chí trên để khảo sát, hướng dẫn phương án bồi thường, quy hoạch làm khuôn viên cây xanh tại các khu dân cư và khối xóm.
Đại lộ Lê Nin - Xô Viết là tuyến phố hiện đại nhưng để tạo điểm nhấn, TP Vinh đang tăng cường đầu tư hệ thống cây xanh vườn hoa hợp chuẩn, tạo bulva. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại lộ Lê Nin - Xô Viết là tuyến phố hiện đại đang được đầu tư hệ thống cây xanh vườn hoa hợp chuẩn, tạo bulva. Ảnh: Nguyễn Hải

Tin mới