Thành phố Vinh tập trung khắc phục hậu quả của bão số 5

(Baonghean.vn) - Hoàn lưu bão số 5 đã gây mưa to, gió mạnh trên địa bàn TP.Vinh khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập nước, cây xanh gãy đổ... Hiện người dân và các lực lượng chức năng của TP Vinh tập trung khắc phục hậu quả.
a
Hoàn lưu bão số 5 với sức gió lớn đã khiến nhiều cây xanh trên địa bàn TP.Vinh bị gãy đổ, bật gốc. Theo thống kê của Công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh, đã có 62 cây xanh bị gãy cành, bật gốc trên các tuyến đường. Trong ảnh: Nhân viên Điện lực TP Vinh và Công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh phối hợp để thu dọn cây đổ  vào đường dây điện trong sáng 20/9 trên đường An Dương Vương. Ảnh: Q.A
2
Tùy theo mức độ thiệt hại, các công nhân vệ sinh môi trường sẽ xử lý lượng cây xanh gãy đổ theo các phương pháp khác nhau. Nếu cây còn có khả năng sống sẽ chống dựng và tiếp tục chăm sóc, nếu không còn khả năng phục hồi buộc phải thanh lý. Hiện lực lượng chức năng đã dựng được 32 cây gãy đổ và thanh lý 9 cây không thể phục hồi. Ảnh: Q.A
4
Lượng rác từ cây xanh bị gãy đổ ước lên đến hàng chục tấn, do đó, các công nhân vệ sinh TP.Vinh liên tục thu dọn suốt 2 ngày qua để trả lại các tuyến đường sạch đẹp, an toàn cho người dân. Ảnh: Q.A
5
Sau mưa lụt, các điểm tập kết rác có khối lượng rác gấp nhiều lần ngày thường, công tác thu gom rác thải được triển khai trên các tuyến đường, khu dân cư. Trong ảnh: Lực lượng chức năng xử lý rác thải sau ngập lụt tại đường Trần Đăng Ninh, phường Hồng Sơn. Ảnh: Q.A
6
Rác tại các tuyến đường cũng được công nhân vệ sinh thu gom triệt để. Ảnh: Q,A
5
Sức gió lớn cũng đã làm sập nhiều bảng biển quảng cáo, do đó, người dân đã tập trung dựng lại để ổn định kinh doanh. Ảnh: Q.A
7
Người dân phường Quang Trung tổng dọn vệ sinh sau bão số 5. Ảnh: UBND phường Quang Trung
7
Tại chợ Vinh, ảnh hưởng từ bão số 5 cũng đã gây ra ngập cục bộ tại một số khu vực, nước tràn vào trong các gian hàng. Sáng nay, các tiểu thương đang tập trung thu dọn, lau chùi hàng hóa để trở lại kinh doanh. Ảnh: Q.A

Tin mới